Năm tàu NATO được điều tới Litva để tăng cường phòng thủ

Thứ bảy, ngày 03/05/2014 07:43 AM (GMT+7)
Theo AFP, Bộ Quốc phòng Litva thông báo năm tàu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cập cảng Klaipeda của Litva, trong một sứ mệnh nhằm tăng cường phòng thủ ở khu vực này vào thời điểm nảy sinh căng thẳng với Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Bình luận 0
Tại một buổi lễ ở thành phố cảng miền Tây Klaipeda, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Juozas Olekas đã chào đón nhóm tàu này - gồm bốn tàu quét thủy lôi và một tàu hậu cần đến từ Na Uy, Hà Lan, Bỉ và Estonia, trong bối cảnh NATO đang tìm cách trấn an Litva và các quốc gia thành viên khác trong khu vực.

Trả lời phóng viên sau buổi lễ, ông Olekas nêu rõ: "Việc NATO điều tàu tới đây là một dấu hiệu nữa thể hiện tinh thần đoàn kết và thống nhất của NATO." Ông coi sự hiện diện tăng cường của NATO là một "biện pháp răn đe" đối với Nga.

Tuần trước, NATO đã triển khai lực lượng hải quân trên Biển Baltic và nêu bật "cam kết của liên minh quân sự này đối với sự an toàn và an ninh của các quốc gia Baltic".
Vietnam+ (Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem