Nam thanh niên dùng kim tiêm doạ có HIV khống chế, cướp đồ của hai cô gái

Chủ nhật, ngày 05/10/2014 15:43 PM (GMT+7)
Dọa rằng kim tiêm có máu nhiễm HIV, Chung yêu cầu hai chị em thiếu nữ đưa tài sản nhưng bị đánh nên bỏ chạy rồi tiếp tục nhảy lên xe khống chế cô gái khác.
Bình luận 0
Theo điều tra, 21h20 ngày 3.10, Đoàn Tấn Chung (21 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chạy xe Nouvo trên đường Lê Văn Việt (phường Hiệp Phú, quận 9, TP HCM), thấy hai cô gái đang dọn giầy dép để bán bên lề đường liền dừng lại, lẻn đi từ phía sau đến bịt miệng, dùng kim tiêm kề vào cổ  một cô đe dọa.

img

Đoàn Tấn Chung tại cơ quan công an. Ảnh: An Nhơn

Nam thanh niên này yêu cầu hai cô gái bỏ điện thoại di động vào túi tiền mà một cô đang cầm trên tay đưa cho hắn. Khi vừa đưa tay lấy, tên cướp bị một thiếu nữ cầm cây chổi đánh tới tấp khiến rơi kim tiêm. Không lấy được tài sản, Chung chạy ra chỗ để xe Nouvo định tẩu thoát thì bị té ngã.

Vùng dậy chạy được khoảng 15 m, Chung nhảy lên khống chế cô gái khác đang ngồi phía sau xe máy do anh Nguyễn Bảo Quốc (20 tuổi) chở. Nói mình đang cầm kim tiêm có máu nhiễm HIV, kẻ này yêu cầu anh Quốc chạy xe vào đường bên hông Nhà Thiếu nhi quận 9.

img

Những tang vật của vụ án. Ảnh: An Nhơn

 Trên đường đi, anh ta yêu cầu cô gái đưa giỏ xách đang đeo. Đến gần ngã ba Ngô Quyền - Lê Văn Việt, do xe cộ đông đúc, anh Quốc làm đổ xe khiến cả ba ngã nhào. Chung liền vớ lấy chiếc giỏ chạy vào hẻm 136 Lê Văn Việt thì bị bắt giữ.

Khai là sinh viên năm 3 của một trường cao đẳng, Chung cho biết do thua cá độ nên lấy lap top của bạn gái đi cầm nhưng không có tiền chuộc. Chiếc xe Nouvo làm phương tiện đi cướp do Chung trộm trước siêu thị ở ngã Thủ Đức trước đó vài giờ nhưng chưa bán được nên tiếp tục mang đi cướp.

Hiện Công an phường Hiệp Phú đã bàn giao Chung cho Công an quận 9 để điều tra làm rõ.
(Theo Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem