Dù tỉnh Ninh Thuận công bố thiên tai hạn hán nhưng ở đây vẫn có những ốc đảo xanh ươm bởi những luống rau, cải, hành, cà rốt… nhờ nông dân biết áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước.
Vào hè, Nam Trung bộ đang nắng nóng nghiệt ngã. Thế nhưng cây, hoa và trái vẫn vượt lên, mặc nhiên khoe sắc rạng ngời, xanh dịu, mát lòng người. Một số hình ảnh hoa trái dân dã mùa hè do PV Dân Việt “chộp” tại xứ Nẫu, Bình Định - Phú Yên:
Hàng chục tàu cá ở Nam Trung Bộ sáng nay (4.10) đã lần lượt cập cảng Hòn Rớ (Nha Trang, Khánh Hòa) với đầy ắp cá ngừ đại dương. Theo ngư dân, trong vòng 3 tháng qua, đây là lần thứ hai họ trúng đậm cá ngừ đại dương từ biển Trường Sa.
Hôm nay (25.6), nắng nóng ở trung và nam Trung Bộ tiếp tục mở rộng hơn, cường độ nóng bức gia tăng, với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37 độ C, nhiều nơi đạt mức 37-39 độ C. Ngoài ra, nắng nóng sẽ tấn công một số địa phương ở miền Bắc và bắc Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35-37 độ C.
Trong ngày 20.5, tại cửa khẩu Tân Thanh, khu vực bãi xe xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc chật cứng với khoảng 400 xe container mang biển kiểm soát đến từ các tỉnh Nam Trung bộ. Mọi hoạt động vẫn diễn ra nhộn nhịp, khẩn trương.
Bộ NNPTNT cho biết, đến cuối tháng 4, lượng muối tồn kho trong diêm dân và một số doanh nghiệp sản xuất khoảng 218.868 tấn, trong đó miền Bắc tồn 9.800 tấn, miền Trung tồn 76.112 tấn, đồng bằng sông Cửu Long tồn 132.956 tấn.
Sáng 24.3, tại Đà Lạt (Lâm Đồng), Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khu vực Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Nghề làm thạch sâm nam khá phổ biến ở Nam Trung Bộ. Với nhiều thợ lành nghề, mỗi kg lá sâm nam sau khi chế biến thành món ăn đem bán, có thể kiếm được vài trăm ngàn đồng.