Nạn nhân thứ 3 trong vụ nổ đầu đạn ở Kon Tum tử vong

Hoàng Lộc Thứ ba, ngày 28/03/2023 12:01 PM (GMT+7)
Đã có thêm một nạn nhân tử vong trong vụ nổ đầu đạn xảy ra tại xã Đăk Long (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).
Bình luận 0

Ngày 28/3, xác nhận với PV Dân Việt, ông Hoàng Công Ái - Chủ tịch UBND xã Đăk Long (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) cho biết, cháu A Tiến (12 tuổi, trú tại thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long) - nạn nhân trong vụ nổ đầu đạn xảy ra trên địa bàn xã đã tử vong vào 7h sáng cùng ngày tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Theo ông Ái, sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể A Tiến đã được đưa về nhà tại thôn Kon Đao Yôp để lo hậu sự.

Nạn nhân thứ 3 trong vụ nổ đầu đạn ở Kon Tum tử vong - Ảnh 1.

Nạn nhân A Tiến đã tử vong vào 7h sáng ngày 28/3. Ảnh: CTV

Trrước đó, vào 16h ngày 26/3, anh A Nhi (24 tuổi, trú tại thôn Kon Đao Yốp, xã Đăk Long) chở theo một quả đạn từ rẫy về nhà. Sau đó, anh A Nhi dùng rựa chặt quả đạn trên.

Lúc này chị Y Khung (22 tuổi, vợ anh Nhi), A Phước (4 tuổi, con trai anh Nhi) và 2 người em là cháu A Tiến và A Thuyên (cùng 12 tuổi) đang ngồi gần chỗ anh Nhi.

Vài phút sau, quả đạn phát nổ khiến anh A Nhi tử vong tại chỗ, cháu A Phước tử vong khi đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà. Còn chị Y Khung cùng cháu A Tiến và A Thuyên bị thương nặng đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.

Bác sĩ Võ Văn Thiện, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho hay, chị Y Khung bị đa chấn thương ở cổ, tay và chân, đang được điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương. Cháu A Thuyên bị đa chấn thương với nhiều vết thương gây thủng ruột và đang được điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp. Sức khỏe của 2 nạn nhân này đang dần ổn định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem