Nạn nhân vụ lốc xoáy ở Vĩnh Phúc: “Tôi ôm cánh tay chạy trong mưa”

Triệu Quang – Hồng Phú Thứ năm, ngày 11/06/2020 16:55 PM (GMT+7)
Nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, nhiều bệnh nhân vẫn không tin mình có thể sống sót sau trận lốc xoáy khủng khiếp xảy ra chiều tối 10/6.
Bình luận 0

img

Các nạn nhân trong vụ lốc xoáy đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Liên quan đến vụ việc lốc xoáy khủng khiếp khiến 3 người tử vong tại xã Trung Mỹ (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), ngày 11/6, thạc sĩ Vũ Quang Tuấn – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tối 10/6, bệnh viện tiếp nhận 18 bệnh nhân trong tình trạng đa chấn thương.

“Ngay khi tiếp nhận các bệnh nhân, chúng tôi tổ chức sàng lọc và điều trị. Hiện có 2 bệnh nhân nặng, bị gãy xương đùi và chấn thương cột sống, 16 bệnh nhân còn lại ở trạng thái chấn thương nhẹ, các chỉ số sinh tồn cơ bản ổn định. Các bệnh nhân đang được điều trị tại các khoa Ngoại thần kinh và Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện”, bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Nằm điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình, chị Hoàng Thị Hải (43 tuổi, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) cho biết, chị bị gãy xương cẳng tay trái, đứt động mạch chủ.

“Các bác sĩ đã phẫu thuật nối động mạch chủ cho tôi, nhưng họ nói phải theo dõi thêm, nếu tay không cử động được có thể phải cắt cánh tay đi”, chị Hải nói.

img

Chị Hải bị gãy rời xương cẳng tay trái, đứt động mạch chủ sau trận lốc xoáy kinh hoàng.

Nhớ lại thời khắc trận lốc xoáy xảy ra, chị Hải kể, sau khoảng 17h30 chiều 10/6, chị nghỉ việc và thực hiện quét dọn nhà xưởng, lúc ấy ngoài trời đang mưa rất to. Bất ngờ, chị Hải nhìn thấy gió quẩn lên, các tấm xà gồ bằng sắt bị bẻ gãy liên tục, còn các tấm tôn thì bị gió xoáy bay lên trời.

“Chưa bao giờ tôi thấy cảnh tượng kinh hoàng như thế. Mọi người bắt đầu chạy tán loạn. Ai bấu được vào đâu thì bấu. Tôi thì bỏ chạy ra phía cổng nhưng không kịp. Những thanh xà gồ rơi xuống, tôi vội nép vào giữa các tấm ván trong xưởng và trong đầu nghĩ “Thôi chết rồi”.

Khi tôi nép vào các tấm ván gỗ nhưng cánh tay bị hở ra ngoài, thanh xà gồ bằng sắt từ trần nhà rơi xuống trúng tay tôi. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ vài chục giây. Sau khi cơn lốc qua đi, tôi chạy ra phía cổng với cánh tay lủng lẳng, chảy đầy máu. Lúc ấy, trời vẫn mưa rất to, kèm sấm sét”, chị Hải kể giọng run run.

Nằm cùng khoa với chị Hải, còn có bà Vũ Thị Duyên (SN 1973, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc). Bà Duyên bị đa chấn thương. Vùng mặt, tay, chân bà xước xát nhiều chỗ, đã được các bác sĩ băng bó.

img

Bà Duyên bị đa chấn thương do bị những tấm tôn cứa vào người.

Trong ký ức của mình, bà Duyên chia sẻ, đây là lốc xoáy kinh hoàng mà từ bé đến giờ bà chưa bao giờ gặp. Và bà cho rằng, trong cái rủi còn có cái may khi bà vẫn sống sót và bị nhẹ hơn nhiều người sau trận lốc xoáy ấy.

“Mọi thứ diễn ra nhanh lắm, tôi chỉ nghe tiếng rầm rầm rồi trong nháy mắt, mọi thứ đổ sập xuống. Tôi bỏ chạy thì bị rơi xuống hố, điện bắt đầu tóe lên. Tôi hoa mắt, chóng mặt, nhìn xung quanh không thấy ai.

Trong lúc hỗn loạn, tôi cũng chẳng nhớ vì sao mình bị thương. Khắp người ê ẩm, tôi bò ra khỏi hố và đi ra ngoài, thấy cảnh người thì bị thương ở đầu, người bị thương ở vai, người gãy tay, người gãy chân… quả thực là rất kinh hoàng”, bà Duyên kể lại.

Khi bỏ chạy ra ngoài, bà Duyên vẫn kịp nhìn thấy mợ mình bị mắc kẹt trong xưởng. Ngón chân bà bị các tấm tôn cứa đứt, máu chảy đầm đìa. Sau khi ra được đến cổng, bà Duyên được mọi người sơ cứu và đưa vào bệnh viện cấp cứu.

img

Trận lốc xoáy để lại những chấn thương về cả về thể xác lẫn tinh thần cho những người công nhân.

Trước đó, khoảng 18h30 tối 10/6, một cơn lốc xoáy kinh hoàng đã quét qua khu nhà xưởng rộng chừng 3.000m2 của Công ty Kiều Thi Junma trên địa bàn xã Trung Mỹ (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Hậu quả, 3 người tử vong, 18 người khác bị thương.

Bước đầu, để khắc phục hậu quả và giúp các nạn nhân vượt qua khó khăn sau trận lốc xoáy, huyện Bình Xuyên trích ra 10 triệu đồng; Mặt trận Tổ quốc 5 triệu đồng và Liên đoàn Lao động 4 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân.

Một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng trích ra 10 triệu đồng để giúp đỡ các gia đình có người gặp nạn. Ngoài ra, mọi chế độ liên quan đến những người công nhân bị tai nạn sẽ được cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc nhanh chóng xử lý.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem