Nạn phá rừng
-
Giữa dịch Covid -19, nhiều người ở xã Yên Lương và Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã vào rừng, khai thác gỗ trái phép khiến lực lượng kiểm lâm phải căng mình tuần tra, phục kích, bắt quả tang.
-
Người Maya đã sống ở Trung Mỹ và bán đảo Yucatán từ ít nhất là năm 1800 TCN (trước Công Nguyên) và phát triển mạnh mẽ tại khu vực này trong hàng nghìn năm.
-
Hiếm có vụ việc nào mà nhóm Phóng viên hàng chục năm kinh nghiệm, đủ giấy tờ, công văn, thẻ nhà báo như chúng tôi lại khó tiếp cận nguồn tin như vụ tàn sát rừng nghiến “khủng” ở Hà Giang hiện nay.
-
Tê tê cây hay tê tê bụng trắng (danh pháp khoa học: Manis tricuspis) là một trong 8 loài tê tê còn tồn tại và có nguồn gốc từ vùng xích đạo Châu Phi.
-
Con người đã phá hủy khoảng 2/3 diện tích rừng mưa nhiệt đới nguyên thủy của thế giới, và điều này đã làm dấy lên báo động rằng yếu tố tự nhiên quan trọng nhất trong quá trình chống lại biến đổi khí hậu đang nhanh chóng biến mất.
-
Báo Khmer Times của Campuchia ngày 24/12 đưa tin nông dân sống ở các khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã có tham gia vào “Dự án lúa gạo thân thiện” có thể tăng thu nhập từ nông nghiệp hữu cơ.
-
Tổng cục Lâm nghiệp vừa báo cáo Bộ NNPTNT kết quả kiểm tra tình trạng phá rừng tại tỉnh Kon Tum sau phản ánh của VTV. Theo đó Tổng cục nói chưa phát hiện việc phá rừng quy mô lớn như VTV phản ánh, một số hình ảnh có thể xảy ra từ đầu năm 2020 và đã được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.
-
Cây bạch đàn deglupta bong tróc vỏ nhiều lần trong năm, để lộ ra những sọc màu rực rỡ, tạo nên hiệu ứng kỳ diệu như cầu vồng mọc lên từ mặt đất.
-
Một bé gái 4 tuổi tử vong hồi tuần trước ở bang Sao Paulo là nạn nhân mới nhất của bọ cạp ở Brazil, nơi ghi nhận 184 người chết vì loài này hồi năm ngoái.
-
Chiều 2.8, tại buổi họp báo do UBND tỉnh Đăk Lăk tổ chức, đại tá Phạm Minh Thắng - Phó giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk đã thông báo kết quả điều tra về phóng sự phản ánh tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép được phát trong chương trình "Chuyển động 24h" trên kênh VTV1 ngày 4 và 5.5.