Nàng béo sau sinh đừng ngại mua sắm!

Minh Trang Thứ tư, ngày 08/07/2015 07:00 AM (GMT+7)
“Dù rất nghiện mua sắm nhưng tôi vẫn không đủ tự tin ghé vào các cửa hàng thời trang vì cân nặng sau khi sinh tăng lên quá nhanh” - một bà mẹ tâm sự.
Bình luận 0

Chị mua quần áo tặng bạn ạ?" - "Không, chị mua để mặc” - Thái độ nhân viên bán hàng thay đổi hẳn. Có người còn nói với vẻ mặt đau khổ rằng không có size (cỡ) nào phù hợp với tôi, cảm giác lúc đó rất tự ái”- chị Nguyễn Tú (Đống Đa, HN) nặng gần 70kg tâm sự.

Tôi thích mặc váy lắm nhưng sinh xong mất dáng, cũng la cà các cửa hàng quần áo để xem mẫu mã rồi đi đặt may theo số đo của cơ thể, chứ không ních nổi mấy đồ bán sẵn. Gian nan lắm” - Chị Trần Việt Phương (Cầu Giấy, HN) dù đã có chế độ ăn kiêng nhưng vẫn không thể lấy lại được vóc dáng như cũ.

img

img

Có rất nhiều cửa hàng thời trang béo cho chị em lựa chọn  (Hình minh họa)

Tâm lý chung của các bà mẹ sau khi sinh vẫn là ngại đi mua đồ, họ thường lên diễn đàn để hỏi kinh nghiệm của mọi người. Trên một số tuyến phố ở Hà Nội như Đê La Thành, Nguyễn Thái Học cũng lác đác có 3-4 cửa hàng thời trang bán riêng cho người béo. Thế nhưng, thiên đường mua sắm cho người thừa cân lại nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng.

Theo các chủ cửa hàng, tuy lượng khách đến mua không đông đến mức chen lấn, xô đẩy nhưng số lượng hàng bán khá ổn định và rất ít khi có chương trình sale (giảm giá). Đa số những khách hàng đến mua đều là khách “ruột” thân thiết. Mỗi ngày đều duy trì từ 5-7 khách, số tiền lãi kiếm được không nhiều nhưng đủ trang trải cuộc sống.

Theo các chuyên gia y tế, thói quen ăn uống nhiều chất béo, đồ ngọt, lạm dụng thức ăn nhanh giàu năng lượng cộng thêm lối sống công nghiệp nhiều gấp gáp, ít vận động…khiến số người thừa cân béo phì ngày càng tăng kéo theo hàng loạt nguy cơ sinh bệnh.

Thống kê của Viện Dinh dưỡng quốc gia cho thấy Việt Nam có khoảng 7,3 triệu người thừa cân, béo phì (chiếm hơn 8% dân số). Tại các thành phố lớn, con số này còn cao hơn như TP.HCM, tỉ lệ này lên tới 40%. Nắm bắt được tâm lý xu hướng đó, tại Hà Nội, nhiều cửa hàng thời trang dành riêng cho người béo đã được mở ra để đáp ứng nhu cầu thời trang cho các chị em thừa cân.

img

img

Màu tối luôn là gam màu trung thành cho những nàng béo (hình minh họa).

Bác Hạnh - chủ một cửa hàng chuyên bán đồ béo cho biết: “Có rất nhiều khách hàng ở tỉnh lẻ mua hàng thấy giá cả hợp lý, chất lượng tốt nên nhiều lần nhờ tôi mang ra xe gửi về tận nhà”. Giá cả mỗi bộ quần áo giao động từ 300 - 500 ngàn đồng, đối với váy thì chưa tới một triệu. Thiết kế “free size” phù hợp cho những người có cân nặng giao động từ 60-90 kg.

Đa số những người thừa cân ở Việt Nam hiện nay thường có độ tuổi ngoài 30 trở ra nên các trang phục nhằm tới đối tượng khách hàng trung niên là chủ yếu. Những thiết kế dựa trên cơ thể người béo nên được đơn giản tối ưu, nhẹ nhàng. Trang phục may sẵn dành cho người mập không chỉ gọn gang vừa vặn mà tạo cảm giác nhẹ nhõm.

img

    Quần ống xuông cho người béo. 

Chất liệu phong phú cho từng lựa chọn của khách hàng. Quần được làm từ vải jean, thô, kaki với thiết kế cạp cao, dáng xuông dài. Có rất nhiều lựa chọn cho chị em trong mọi hoàn cảnh đi chơi hay đi làm, mang lại cảm giác thoải mái khi vận động mà vẫn lịch sự.

Về màu sắc, màu tối vẫn là gam màu chủ đạo trong những trang phục hoặc cách điệu hơn khi sử dụng những họa tiết hoa nhí, mật độ thưa thớt phân tán sự tập trung về một phần cơ thể. Người mặc tự tin hơn khi che đậy được một phần khuyết điểm của cơ thể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem