Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng: Nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở

Đức Thịnh Thứ sáu, ngày 17/07/2020 09:35 AM (GMT+7)
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, nghiêm túc của các đại biểu tại hội nghị. Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN khóa VII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Bình luận 0

Ngày 16/7 tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN lần thứ 5 khóa VII đã được tổ chức. Đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, các cấp Hội ND cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp hội viên, nông dân; mở rộng đối tượng phát triển hội viên; cụ thể hoá các nội dung, hình thức, mô hình hoạt động, tập hợp hội viên, nông dân theo hướng phù hợp với từng đổi tượng ngành nghề, nhu cầu, từng vùng miền và điều kiện cụ thể của từng địa phương theo phương châm "Hội mạnh - Hội rộng - Hội viên tiêu biểu". 

Công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân cần được thay đổi, chuyển sang tư duy mới đó là liên kết 6 nhà. Ban Thường vụ Hội NDVN sẽ có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này để mang tính thống nhất trong toàn hệ thống Hội.

Nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở - Ảnh 1.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: T.H)

Theo Chủ tịch Thào Xuân Sùng, để làm chủ thị trường đòi hỏi cán bộ Hội ND cơ sở và Ban chủ nhiệm các hợp tác xã cần phải được nâng cao về năng lực điều hành và quản lý. "Muốn thành công, cán bộ hội phải có phương pháp và kỹ năng kết nối được những người đã thành công để trực tiếp học hỏi kinh nghiệm. Đồng thời, các cấp Hội cần chủ động liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước xây dựng hợp tác xã sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị" - Chủ tịch Thào Xuân Sùng cho biết.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng đặc biệt lưu ý các cấp Hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước hội viên nông dân, trong đó tăng cường việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân, thực sự dựa vào nông dân và vì nông dân. 

"Các cấp Hội cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông thôn, tâm tư nguyện vọng của nông dân để chủ động báo cáo, tham mưu với cấp ủy; đề xuất, phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành nhằm tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn của hội viên nông dân, nhất là giải quyết khiếu nại tố cáo theo Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ", Chủ tịch Thào Xuân Sùng lưu ý.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng cũng nhấn mạnh: Các cấp Hội cần tiếp tục làm tốt công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phản biện xã hội; đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị và hợp tác quốc tế để phát triển sản xuất nông nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem