Nâng cao

  • Những năm gần đây, Hội Nông dân (ND) huyện miền núi phía tây tỉnh Thanh Hóa là Thường Xuân đã có nhiều nỗ lực vượt khó, giúp hội viên cải thiện đời sống và gắn bó với Hội.
  • Đó là ý kiến của ông Phạm Văn Quỳnh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) TP.Cần Thơ trước những khó khăn vướng mắc từ cơ sở xung quanh triển khai giám sát vật tư nông nghiệp (VTNN).
  • Trước nhiều ý kiến sốt ruột của các địa phương vì phải chờ tài liệu tập huấn giám sát vật tư nông nghiệp (VTNN) từ Trung ương, ông Nguyễn Xuân Hồng – Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (BVTV - Bộ NNPTNT) cho biết, Cục đang tập trung biên soạn tài liệu, dự kiến sẽ xong vào đầu tháng 5.2015.
  • Để hoạt động giám sát vật tư nông nghiệp (VTNN) đạt hiệu quả, nhiều ý kiến từ tỉnh Hậu Giang đề xuất sớm tập huấn cho nông dân (ND), cán bộ hội, đồng thời cảnh báo sớm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN để họ không dám có hành vi vi phạm.
  • Ngày 10.4, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức tọa đàm bàn giải pháp thúc đẩy quá trình xây dựng NTM tại các xã đặc biệt khó khăn. 
  • Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa có chỉ thị nghiêm cấm cán bộ sử dụng rượu, bia trước khi làm việc, trong giờ làm việc, trong bữa ăn giữa hai buổi trong ngày làm việc và kể cả khi tổ chức hội nghị, tiếp khách..
  • Mỗi câu chuyện về thủ lĩnh nông dân đều ẩn chứa một câu chuyện cuốn hút riêng, nhưng với chức danh khiêm tốn là Phó Chủ tịch Hội Nông dân (ND) cấp xã như ông mà được hội viên quý mến đến mức “rủ nhau tiền góp của chung” mua tặng một chiếc xe máy Honda Blade mới, có thể nói là hiếm thấy.
  • Khác với người miền xuôi, những người dân ở miền ngược cứ phải mắt thấy, tai nghe mới tin, mới làm theo. Cũng vì thế và để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn, ở xã Bản Xen, huyện Mường Khương (Lào Cai), cả Bí thư và Chủ tịch xã đã cùng mang sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng để ứng tiền làm giao thông nông thôn.
  • Thuộc huyện vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn, nhưng mỗi năm xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương (Lào Cai) đều đạt tỷ lệ giảm nghèo từ 7 – 8%. Đời sống của bà con các dân tộc thay đổi từng năm. 
  • Để làm tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, năm 2011, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai (xã có 27% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số) đã thành lập “Đội nữ dân phòng vùng đồng bào dân tộc” với đa số là phụ nữ Chro.