Nâng cấp 4 tuyến đường huyết mạch tại quận Gò Vấp

Quang Sung Thứ ba, ngày 14/03/2023 16:22 PM (GMT+7)
Theo UBND quận Gò Vấp, dự án mở rộng 3 tuyến đường gồm đường Thống Nhất, đường số 6 và xây mới cầu kết nối qua khu ấp Doi, đường Nguyễn Văn Khối sẽ giải tỏa hơn 1.100 hộ dân. Riêng dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Đức Thọ chưa có con số cụ thể về trường hợp bị ảnh hưởng.
Bình luận 0

UBND quận Gò Vấp vừa kiến nghị UBND TP.HCM cho mở rộng 4 tuyến đường gồm đường Thống Nhất, đường Số 6 và xây mới cầu kết nối qua khu ấp Doi, đường Nguyễn Văn Khối (đoạn từ Thống Nhất đến Lê Văn Thọ) và đường Lê Đức Thọ (đoạn từ Lê Văn Thọ đến Nguyễn Oanh).

Dự án nâng cấp 4 tuyến đường tại quận Gò Vấp dự kiến ảnh hưởng hơn 1.100 trường hợp - Ảnh 1.

Đường Thống Nhất là 1 trong 4 con đường nằm trong dự án nâng cấp 4 tuyến đường tại quận Gò Vấp. Ảnh: Quang Sung

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng đường Thống Nhất, UBND quận Gò Vấp cho biết, tuyến đường Thống Nhất (đoạn từ sân bay Tân Sơn Nhất đến cầu Bến Phân) có chiều dài khoảng 2.850m, hiện trạng mặt đường nhỏ đã bị xuống cấp, chiều rộng lòng đường từ 4m đến 9m. Hiện nay đoạn đường này thường xuyên kẹt xe do mặt đường khá nhỏ, lưu lượng xe lớn.

Theo quy hoạch, tuyến đường Thống Nhất là đường kết nối trục Bắc - Nam của quận. Vì vậy, việc đầu tư dự án nâng cấp mở rộng đường Thống Nhất là rất cần thiết, nhằm tăng cường kết nối giao thông trong khu vực, giảm ùn tắc giao thông, giải quyết nhu cầu thoát nước của khu vực.

UBND quận Gò Vấp cho biết, quy mô dự kiến của dự án sẽ mở rộng đường trên tổng chiều dài toàn tuyến 2.850m; rộng 25m. Diện tích đất dự kiến thu hồi: 27.720m2. Số trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án: 826 trường hợp (trong đó có 808 trường hợp giải tỏa một phần và 18 trường hợp giải tỏa toàn bộ). 

Dự án nâng cấp 4 tuyến đường tại quận Gò Vấp dự kiến ảnh hưởng hơn 1.100 trường hợp - Ảnh 3.

Dự án nâng cấp đường Lê Đức Thọ là công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Quang Sung

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Khối (đoạn từ Thống Nhất đến Lê Văn Thọ), UBND quận Gò Vấp đề xuất quy mô nâng cấp, mở rộng tổng chiều dài toàn tuyến: 850m; rộng 20m. Diện tích đất dự kiến thu hồi: 9.936,9m2.

Số trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án: 194 trường hợp (trong đó có 172 trường hợp giải tỏa một phần và 22 trường hợp giải tỏa toàn bộ). 

Dự án nâng cấp 4 tuyến đường tại quận Gò Vấp dự kiến ảnh hưởng hơn 1.100 trường hợp - Ảnh 4.

Đường Lê Đức Thọ, đoạn giao với đường Nguyễn Oanh. Ảnh: Quang Sung

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Đức Thọ (đoạn từ đường Lê Văn Thọ đến đường Nguyễn Oanh), UBND quận Gò Vấp đang tiếp tục kiến nghị UBND thành phố và các sở ngành quan tâm sớm, xem xét, trình HĐND thành phố phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Trước đây, dự án Công trình đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Lê Đức Thọ (đoạn từ đường Lê Văn Thọ đến đường Nguyễn Oanh) đã được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư công tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 21/4/2016. Quy mô chiều dài tuyến khoảng 2.130m; rộng 20m. Tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến: 1.104.000 triệu đồng. Tuy nhiên, giá trị dự toán được duyệt nêu trên cho đến nay đã không còn phù hợp với đơn giá hiện nay.

Dự án nâng cấp 4 tuyến đường tại quận Gò Vấp dự kiến ảnh hưởng hơn 1.100 trường hợp - Ảnh 5.

Hiện trạng đường Số 6, đoạn giao với đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp. Ảnh: Quang Sung

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng đường Số 6 và xây dựng mới cầu kết nối qua khu ấp Doi, UBND quận Gò Vấp cho biết, khu ấp Doi có diện tích 47,12ha (hình dạng tam giác).

Hiện nay người dân từ khu ấp Doi qua trung tâm phường 15 và trung tâm quận Gò Vấp phải thông qua các hẻm và đường thuộc địa bàn quận 12 (đường Hà Huy Giáp và đường Tô Ngọc Vân) dẫn đến việc lưu thông người dân, cũng như công tác quản lý Nhà nước đối với khu ấp Doi gặp rất nhiều khó khăn.

Theo quy hoạch, đường Số 6 và cầu kết nối qua khu ấp Doi (nay là khu phố 8, phường 15, quận Gò Vấp) có lộ giới quy hoạch là 20m, với chiều dài toàn tuyến là 1.107m (bao gồm đoạn tuyến hiện hữu là 646m; đoạn cầu bắt qua sông Bến Cát là 183m; đoạn tuyến dự phóng là 278m). Điểm đầu tuyến đầu nối với đường Lê Đức Thọ và điểm cuối tuyến nối vào hẻm chính của khu ấp Doi (hẻm chính này có lộ giới quy hoạch là 20m đấu nối ra đường Tô Ngọc Vân thuộc địa bàn quận 12).

UBND quận Gò Vấp cho biết, quy mô đề xuất của dự án có tổng chiều dài tuyến (bao gồm xây mới 1 cầu bê tông cốt thép) 1.150m; rộng 20m. Diện tích đất dự kiến thu hồi 9.560m2. Số trường hợp bị ảnh hưởng, dự kiến 163 trường hợp (trong đó 143 trường hợp giải tỏa một phần, 20 trường hợp giải tỏa toàn bộ). 

Dự án nâng cấp 4 tuyến đường tại quận Gò Vấp dự kiến ảnh hưởng hơn 1.100 trường hợp - Ảnh 7.

Mặt đường Số 6 nhiễu chỗ đã hư hại nặng. Ảnh: Quang Sung

Theo UBND quận Gò Vấp, việc đầu tư nâng cấp mở rộng đường số 6 và cầu bê tông kết nối qua khu ấp Doi không chỉ giải quyết vấn đề giao thông hiện tại mà còn tăng cường liên thông kết nối quận Gò Vấp với quận 12.

Ngoài ra việc đầu tư xây dựng này còn nhằm kết hợp chỉnh trang hành lang hai bên tuyến đường, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và giảm ùn tắc giao thông đô thị...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem