Huyện đảo Lý Sơn muốn mở rộng hồ chứa nước trên miệng núi lửa ngàn năm

Công Hoàng Thứ ba, ngày 23/07/2024 10:29 AM (GMT+7)
Đề xuất 50 tỷ đồng đầu tư nâng cấp, mở rộng hồ chứa nước ở đỉnh núi Thới Lới mà UBND huyện Lý Sơn trình nêu rõ sẽ giải quyết năng lực cung cấp nước tưới; bổ sung, giảm sự suy kiệt mạch nước ngầm, đang bị khai thác quá mức ở đảo này.
Bình luận 0

Năng lực và công dụng của hồ chứa đang "teo" dần

Sáng 23/7, trao đổi với PV Dân Việt, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương xác nhận, đã gửi tờ trình cho Sở NN&PTNT, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất xin đầu tư 50 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng hồ chứa nước ở đỉnh núi Thới Lới.

Nâng cấp mở rộng hồ chứa nước trên miệng núi lửa ngàn năm ở Quảng Ngãi “nhất tiễn hạ song điêu”- Ảnh 1.

Sau hơn 1 thập kỷ đưa vào sử dụng, hiện hồ chứa Thới Lới đang giảm năng lực. Ảnh: T.Quốc

Người đứng đầu chính quyền huyện đảo Lý Sơn cho biết, hồ chứa nước Thới Lới, được xây dựng trên phần diện tích của một trong những miệng núi lửa, đã dừng hoạt động cách đây hàng triệu năm.

Sau khi đầu tư và xây dựng hoàn thành, hồ chứa nước Thới Lới ở đỉnh núi Thới Lới, được Sở NN&PTNT bàn giao cho Lý Sơn, đưa vào khai thác và sử dụng từ năm 2012.

Công trình hồ chứa Thới Lới có dung tích chưa 270.000 m3, cao trình đập 120.1m, chiều dài thân đập 208m, kết cấu bê tông chịu lực; năng lực phục vụ tưới tiêu cho 60 ha đất sản xuất nông nghiệp ở đảo này.

Qua hơn 1 thập kỷ được đưa vào vận hành, hồ chứa nước Thới Lới đã phát huy tác dụng, đồng thời khẳng định hiệu quả trong cung cấp nước tưới cho cây trồng, đặc biệt là hành tỏi của người dân trên đảo.

Nâng cấp mở rộng hồ chứa nước trên miệng núi lửa ngàn năm ở Quảng Ngãi “nhất tiễn hạ song điêu”- Ảnh 3.

Toàn cảnh hồ chứa Thới Lới ở miệng núi lửa Thới Lới. Ảnh: T.Quốc.

Không những vậy, nguồn nước từ hồ chứa Thới Lới còn là nơi bổ sung đáng kể và quan trọng, cho mạch nước ngầm của đảo Lý Sơn.

Đảo Lý Sơn sẽ được lợi ích kép

Tuy nhiên sau một thời gian dài gần 12 năm kể từ khi đưa vào sử dụng, do bị bồi lắng và một số nguyên nhân khác, năng lực cung cấp nước của hồ chứa Thới Lới giảm dần, không còn đáp ứng được nhu cầu cung cấp tưới ngày càng tăng, của người dân trên đảo.

Nâng cấp mở rộng hồ chứa nước trên miệng núi lửa ngàn năm ở Quảng Ngãi “nhất tiễn hạ song điêu”- Ảnh 4.

Nâng cấp mở rộng hồ chứa nước trên miệng núi lửa ngàn năm ở Quảng Ngãi “nhất tiễn hạ song điêu”- Ảnh 5.

Hồ chứa Thới Lới đóng vai trò quan trọng trong cung cấp nước tưới cho cây trồng, bổ sung nguồn cho mạch ngầm của đảo Lý Sơn. Ảnh: T.Quốc.

Theo chính quyền Lý Sơn, với tình trạng và năng lực tích trữ hiện nay của hồ chứa Thới Lới, chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu sản xuất của người dân ở khu vực Thôn Đông, An Hải mà thôi.

Một vấn đề đáng chú ý khác đó là những năm gần đây, do ảnh hưởng của tình hình biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, dẫn đến nắng hạn ở Lý Sơn diễn ra thường xuyên; đồng thời để phát triển và phục vụ du lịch; tưới cho cây trồng, nguồn nước ngầm trên đảo bị khai thác quá mức, dẫn đến đang suy kiệt và bị xâm nhập mặn ngày càng nặng.

Nâng cấp mở rộng hồ chứa nước trên miệng núi lửa ngàn năm ở Quảng Ngãi “nhất tiễn hạ song điêu”- Ảnh 6.

Nâng cấp mở rộng hồ chứa nước trên miệng núi lửa ngàn năm ở Quảng Ngãi “nhất tiễn hạ song điêu”- Ảnh 7.

Nâng cấp mở rộng hồ chứa nước trên miệng núi lửa ngàn năm ở Quảng Ngãi “nhất tiễn hạ song điêu”- Ảnh 8.

Nâng cấp mở rộng hồ chứa nước trên miệng núi lửa ngàn năm ở Quảng Ngãi “nhất tiễn hạ song điêu”- Ảnh 9.

Kể từ khi đưa vào sử dụng, hồ chứa Thới Lới góp phần phục vụ cung cấp nước tưới cho khoảng 60 ha cây trồng, đặc biệt là hành, tỏi ở Lý Sơn. Ảnh: C.Hoàng.


Nâng cấp mở rộng hồ chứa nước trên miệng núi lửa ngàn năm ở Quảng Ngãi “nhất tiễn hạ song điêu”- Ảnh 10.

Một góc cánh đồng thôn Đông An Hải. Ảnh: C.Hoàng.

Chính vì những nguyên nhân, lý do và thực tế nêu trên, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn khẳng định, đề xuất đầu tư của chính quyền sở tại là cần thiết và cấp bách, đúng nguyện vọng của người dân; phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế, du lịch của huyện đảo.

Nếu đề xuất của huyện Lý Sơn, được các cấp ngành có thẩm quyền Quảng Ngãi chấp thuận, sau khi việc nâng cấp và mở rộng hồ chứa Thới Lới hoàn thành, sẽ mang lại lợi ích kép cho đảo.

Nâng cấp mở rộng hồ chứa nước trên miệng núi lửa ngàn năm ở Quảng Ngãi “nhất tiễn hạ song điêu”- Ảnh 11.

Nâng cấp mở rộng hồ chứa nước trên miệng núi lửa ngàn năm ở Quảng Ngãi “nhất tiễn hạ song điêu”- Ảnh 12.

Khi hoàn thành nâng cấp và mở rộng, hồ chứa Thới Lới sẽ giúp bổ sung nước cho nguồn mạch ngầm trên đảo. Ảnh: C.Xuân.

Cụ thể hồ chứa Thới Lới không chỉ nâng, tăng năng lực cung cấp nước tưới, mà còn sẽ có vai trò quan trọng trong bổ sung để hạn chế phần nào, sự suy kiệt cho mạch nước ngầm trên đảo đang ngày một nghiêm trọng.

Theo đó, tổng số kinh phí mà chính quyền Lý Sơn đề xuất để đầu tư, mở rộng hồ chứa là 50 tỷ đồng.

Nâng cấp mở rộng hồ chứa nước trên miệng núi lửa ngàn năm ở Quảng Ngãi “nhất tiễn hạ song điêu”- Ảnh 13.

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương. Ảnh: C.Hoàng.

Vào sáng cùng ngày, đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã giao trách nhiệm cho Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở KHĐT, Tài chính và đơn vị liên quan để xem xét, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của huyện Lý Sơn, hoàn thành trước ngày 10/8/2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem