Nâng điểm
-
Theo lịch, sáng nay (16/9), TAND tỉnh Sơn La mở phiên tòa xét xử 8 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi THPT gây xôn xao dư luận thời gian qua. Phiên tòa sẽ có điều bất ngờ?
-
Ngày 12/9/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”, ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can, Quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can thuộc vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa hối lộ và nhận hối lộ”.
-
Sau khi phát hiện một thí sinh là học sinh được tăng 20,5 điểm sau phúc khảo, Sở GD-ĐT Tây Ninh tiếp tục phát hiện một thí sinh có bài trắc nghiệm từ 0 điểm tăng lên đến 21,15 điểm.
-
Phó phòng Khảo thí tỉnh Sơn La nhận một tỷ đồng để nâng điểm các môn thi THPT quốc gia 2018 cho hai thí sinh.
-
Viện KSND tỉnh Sơn La đã hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
-
Không chỉ có ông Đức tình cờ được người khác nhờ xem điểm mà bà Hương cũng tình cờ gặp thí sinh ở cổng cơ quan nhờ xem điểm hộ.
-
Cơ quan an ninh điều tra xác định trong số 44 thí sinh được nâng điểm, 11 người thừa nhận cung cấp thông tin cho người khác để nhờ xem điểm thi.
-
Hà Giang chính là nơi đầu tiên phăt hiện gian lận. Trong số thí sinh được nâng điểm có cả con bí thư Triệu Tài Vinh. Vậy tại sao địa phương này lại có ít cán bộ bị truy tố hơn Sơn La?
-
Chiều tối (31/5), tại buổi họp báo của Chính phủ, báo chí đã đặt câu hỏi liên quan đến nghi vấn đưa tiền từ vài trăm triệu đến 1 tỷ đồng để nâng điểm thi.
-
Theo Phó bí thư tỉnh ủy Sơn La, vụ nâng điểm thi là mất mát quá lớn và sẽ xử lý đến cùng. "Đây là chúng tôi đang cứu vớt các đồng chí, hãy tự giác nhận đi".