Nắng hạn, trồng mía chịu hạn cho thu nhập tốt

Xuân Nông Thứ ba, ngày 10/05/2016 13:10 PM (GMT+7)
Nghề trồng mía đang được nhiều hộ hội viên, nông dân xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đầu tư và cho thu nhập tốt. Điển hình là gia đình chị Đoàn Thị Hoa với khoản thu nhập 250 triệu đồng trong niên vụ mía 2015-2016.
Bình luận 0

Niên vụ mía vừa qua, chị Đoàn Thị Hoa ở thôn Tân Lập trồng 4ha mía giống K8, cho năng suất 310 tấn, giá bán ổn định cho Nhà máy Mía đường Phan Rang là 800.000 đồng/tấn. Giống mía K8 rất chịu hạn, phù hợp với vùng đất ven đồi. Chị Hoa có 18 năm theo đuổi nghề trồng mía. Chị Hoa cho biết, với vùng nắng hạn, để chủ động nguồn nước chị đã bỏ ra trên 70 triệu đồng thuê máy về đào một cái hồ chứa nước với diện tích trên 500m2, độ sâu trên 15m.

img

Nhờ chủ động nước tưới, vườn mía của gia đình chị Đoàn Thị Hoa vẫn tươi tốt trong thời tiết
nắng hạn kéo dài. Ảnh: X.N

Đầu tư đường điện dài trên 500m theo hạng mục điện sản xuất nông nghiệp để kéo điện ra vườn mía. Mỗi năm, chị thuê máy về nạo vét hồ 1 lần. Chị đầu tư hệ thống máy bơm chuyền từ dòng chảy sông Pha vào hồ. Từ đây, nước được bơm từ hồ lên các phân lô trồng mía.

“Bên cạnh việc mạnh dạn đầu tư làm hồ chứa nước, trồng giống cao sản thì muốn đảm bảo thành công người trồng mía phải chăm đi thăm ruộng. Qua quan sát nếu thấy diễn biến sâu bệnh bất thường phải tiến hành phòng, ngừa ngay. Sau mỗi vụ mía, bà con cần làm sạch ruộng, đầu tư đủ lượng phân bón các loại để làm giàu dinh dưỡng cho đất, giúp cây mía vụ sau phát triển khỏe mạnh…”- chị Đoàn Thị Hoa chia sẻ.

Ngoài trồng 4ha mía cao sản, chị Hoa còn trồng 2.000m2 cỏ để làm thức ăn tươi nuôi 3 con bò vỗ béo và lấy sức kéo cày vun hàng, xới gốc cho diện tích mía. Cứ đầu năm chị nuôi 1 cặp bò vỗ béo thì cuối năm được bán, trừ chi phí còn lãi trên 20 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Kim Liên- Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Sơn khẳng định, chị Đoàn Thị Hoa là gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi điển hình của địa phương. Ngoài việc biết sản xuất làm kinh tế giỏi, nuôi các con ăn học đàng hoàng, chị còn tích cực, hăng hái tham gia sinh hoạt tổ chức Hội Nông dân, đóng góp tiền xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân do xã vận động và các hoạt động khác của địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem