Nâng khống giá kit test
-
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương cùng các thuộc cấp để điều tra những sai phạm liên quan vụ nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19.
-
Trong đợt dịch Covid-19 lần 4, Bình Dương đã chi hơn 40 tỷ đồng mua kit test Covid-19 của Công ty Việt Á. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hồng Chương khẳng định mình không có tư lợi hay tiêu cực trong việc mua sắm này.
-
Ông Nguyễn Thành Danh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC Bình Dương) đang làm việc với cơ quan thanh tra, liên quan đến các quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu mua kit test Covid-19 với Công ty Việt Á.
-
Theo thông tin mà PV thu thập được, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần 4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC Bình Dương) đã nhiều lần mua kit test Covid-19 của Công ty Việt Á với số tiền hàng chục tỷ đồng. Trong đó, có gói đơn giá lên đến 509.250 đồng/kit test.
-
Sở Y tế TP.Đà Nẵng vừa có báo cáo khẩn gửi UBND TP về việc mua sắm sinh phẩm xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 liên quan đến Công ty Việt Á.
-
Công ty Việt Á giới thiệu có năng lực cung cấp hàng chục triệu kit test Covid-19, nhưng xưởng sản xuất của công ty này tại tỉnh Bình Dương là 1 căn nhà cấp 4 có diện tích rất nhỏ. Toàn bộ nhà xưởng trong tình trạng “cửa đóng then cài” sau khi lãnh đạo công ty bị bắt giữ.
-
Dựa trên đề nghị của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Đà Nẵng và tờ trình của Sở Y tế TP.Đà Nẵng, lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng đã phê duyệt mua của Công ty Việt Á 70.000 kit test LightPower với giá hơn 509.000 đồng, cao hơn giá của CDC Hải Dương đã mua.