Nắng nóng cực đỉnh, người HN đưa chó cưng ra hồ Tây tắm cùng

Triệu Quang Chủ nhật, ngày 05/06/2016 16:55 PM (GMT+7)
Những con chó với đủ chủng loại được tháo xích, không rọ mõm, tung tăng chạy nhảy và tắm cùng người dân ở hồ Tây (Tây Hồ, Hà Nội).
Bình luận 0

img

Vào những buổi chiều, một bãi tắm ở hồ Tây gần khu vực Phủ Tây Hồ thường rất đông người đến tắm.

Vào những buổi chiều mùa hè, rất đông người dân ở Thủ đô đến tụ tập tắm tại một bến nước ở hồ Tây gần khu vực Phủ Tây Hồ.

Theo người dân, khu vực này nước nông, sạch nên mọi người lựa chọn tắm để giải nhiệt trong những ngày nắng gắt. Cùng với đó, việc tắm miễn  phí và được hòa mình với thiên nhiên khiến nhiều người cảm thấy thích thú.

Ngoài ra, nhiều người dân còn mang theo những chú chó với đủ chủng loại đến đây để tắm. Chó không được rọ mõm, tháo xích và tung tăng chạy nhảy, bơi lội.

 

img

Nhiều người mang theo cả thú cưng của mình là những chú chó đến tắm cùng.

Anh Nguyễn Duy Hiếu (25 tuổi) cho biết: “Có thời gian rảnh là tôi cho chó ra đây tập bơi và tắm táp cho sạch sẽ. Giống chó tôi đang nuôi là giống Boxer Đức. Nó khá thuần và chưa cắn ai bao giờ”.

Tuy vậy, những chú chó chỉ có thể hiền lành trong mắt chủ nhân của chúng. Đối với những người dân khác, chúng vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bị tấn công.

Ông Dương Lê Đoàn (45 tuổi, ở Lạc Long Quân, Tây Hồ)- một người dân đến tắm chia sẻ: “Do là bãi tắm tự phát nên họ mang chó đến đây tắm là quyền của họ. Tôi chưa chứng kiến cảnh chó tấn công người đến tắm nhưng cảnh mấy con chó lạ lao vào cắn nhau toác đầu chảy máu thì nhiều rồi. Dù gì vẫn có câu “mồm chó vó ngựa” nên cẩn thận không thừa”.

Trước đó, ngày 12/3, một vụ chó cắn người nghiêm trọng đã xảy ra ở Hà Nội khiến chủ nhân của nó bị thương nặng. Anh Trần Văn Duy (38 tuổi, ở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) – chủ nhân của 4 con chó Tây mà anh đang nuôi đã bị chúng tấn công khiến một bên cánh tay anh gần như dập nát, đứt gân và chân cũng có nhiều vết thương.

img

Những chú chó với đủ giống loài, không được rọ mõm cẩn thận, tụ tập ở đây tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân.

img

Nhiều chú chó được tháo xích để xuống hồ tắm và tập bơi cùng chủ nhân.

img

Làn nước mát và nhất là được tắm miễn phí nên chủ nhân và những chú chó có thể thoải mái vui đùa, bơi lội dưới nước.

img

Những em nhỏ cũng được gia đình cho ra bãi tắm này để tập bơi, vui chơi giải nhiệt.

img

Ngoài tắm giải nhiệt, chủ nhân của những chú chó còn dạy chúng bơi, chơi trò lấy bóng.

img

Người và thú cưng cùng ngâm mình trong làn nước hồ Tây mát mẻ.

img

Một chú chó và chủ nhân của nó ngồi nghỉ ngơi trên bờ sau khi đã bơi lội thỏa thích.

img

Do đây là bãi tắm tự phát, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đuối nước nên chính quyền có cấm biển cấm bơi lội để hạn chế người dân đến tắm.

img

Tuy nhiên, về chiều, càng nhiều người đổ về đây khiến bãi tắm khá đông đúc.

img

Mọi người tắm thỏa thích đến khi mặt trời lặn mới ra về.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem