Nắng nóng kỷ lục
-
BS Nguyễn Thống, nguyên Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội cảnh báo những người ngồi trên xe máy vào mùa nắng nóng có thể gây bỏng.
-
Nhiệt độ ngoài trời vào lúc 10-15h trong vài ngày nay đã lên đến 42-45 độ C. Nếu đi đường, lao động ngoài trời vào giờ này, người dân rất dễ có nguy cơ bị say nắng, sốc nhiệt.
-
Đường nhựa và đường ray tàu hỏa đều bị ảnh hưởng bởi cái nóng kinh hoàng trong tuần qua.
-
Nắng nóng gay gắt, nhiều tuyến phố ở Thủ đô như một “chảo lửa” khiến cuộc sống của người dân đảo lộn. Những bóng râm trên đường được người dân tận dụng tối đa.
-
Đợt nắng nóng kỷ lục đang diễn ra trên diện rộng không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân mà còn khiến sản xuất gặp khó khăn. Điều đáng lo ngại nhất đối với nông dân trong đợt nắng nóng này là mất điện, nhất là với những hộ chăn nuôi lợn.
-
Nước Anh chạm mốc 32 độ C - nóng hơn cả Thái Lan, một nước nhiệt đới ngày 1.7. Có người đã mang trứng ra tráng ngay trên vỉa hè trong những ngày nắng nóng kỷ lục ở xứ sở sương mù.
-
Miền Bắc và miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục. Để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, người dân đã vận dụng vô vàn "kế sách" độc đáo và hài hước.
-
Trong tháng Ramadan, nhiều người Hồi giáo nhịn ăn uống vào ban ngày và điều này góp phần gây ra các vụ tử vong do nắng nóng.
-
Mới chớm hè nhưng các đợt nắng nóng đã liên tiếp diễn ra khiến người dân nhớ lại đợt nắng nóng lịch sử 42,5 độ C ở Hà Nội năm 2017.
-
Nắng nóng kỷ lục 45 năm, dân Thủ đô vật vã chống nóng, cuộc sống người dân đảo lộn, xác định nguyên nhân cô gái mất tích ở sân bay nổi trên sông, xích cổ vợ nhốt trong buồng vì quá yêu… là những tin nổi bật trong tuần.