NATO đòi Moscow bằng chứng Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine

Minh Nhật Thứ năm, ngày 17/02/2022 12:19 PM (GMT+7)
Moscow đang bắt đầu rút một số binh sĩ ở biên giới Ukraine trở lại căn cứ nhưng Tổng thống Ukraine và các quan chức phương Tây bày tỏ hoài nghi. NATO đã thúc giục Moscow một lần nữa chứng minh rằng họ đang rút quân.
Bình luận 0
NATO đòi Moscow bằng chứng Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine - Ảnh 1.

NATO muốn Nga trưng bằng chứng đã rút bớt quân khỏi biên giới Ukraine. Ảnh Reuters.

Phát biểu trước các phóng viên, ông Stoltenberg ntuyên bố: “Vẫn còn phải xem liệu có sự rút quân của Nga hay không... Những gì chúng tôi thấy là họ đã tăng quân số, và nhiều binh lính hơn đang được triển khai (gần biên giới Ukraine)".

"Nếu họ thực sự bắt đầu rút bớt lực lượng, đó là điều chúng tôi hoan nghênh... Họ luôn di chuyển lực lượng qua lại để chúng tôi thấy có sự di chuyển của lực lượng, của xe tăng chiến đấu, nhưng không thể xác nhận được một cuộc rút lui thực sự", ông Stoltenberg nói thêm.

Trong khi đó, Ukraine, Mỹ và đồng minh cũng bày tỏ nghi ngờ trước tuyên bố rút quân mà Nga đưa ra.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết: “Ở Ukraine, chúng tôi có một quy tắc: Chúng tôi không tin những gì chúng tôi nghe, chúng tôi tin những gì chúng tôi thấy. Nếu một cuộc rút quân thực sự diễn ra theo đúng những tuyên bố đó, chúng tôi sẽ tin vào sự khởi đầu của một nỗ lực giảm leo thang thực sự”.

Julianne Smith, Đại sứ của Tổng thống Joe Biden tại NATO cũng bày tỏ hoài nghi đối với tuyên bố của Điện Kremlin.

“Chúng tôi sẽ phải xác minh điều đó và xem xét. Bạn có thể nhớ, vào cuối tháng 12, có một số tuyên bố tương tự từ Moscow rằng họ đang giảm leo thang nhưng các dữ kiện trên thực tế không ủng hộ tuyên bố đó. Đây là điều mà chúng tôi sẽ phải xem xét kỹ lưỡng và xác minh và trong những ngày tới”, bà Smith nói.  

Nhiều tháng qua, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã cáo buộc Nga tập trung hơn 100.000 quân ở biên giới phía tây với kế hoạch tấn công Ukraine. Trong những tuần qua, Mỹ liên tục phát cảnh báo Nga "sắp tấn công" và có thể "khai hỏa" bất cứ lúc nào. Thậm chí truyền thông phương Tây còn ấn định Nga sẽ tấn công Ukraine vào ngày 16/2. Tuy nhiên, ngày 15/2 Nga tuyên bố rút bớt quân về căn cứ sau khi hoàn thành xong các cuộc tập trận, hạ nhiệt căng thẳng.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem