NATO xin lỗi Pakistan về vụ “bắn nhầm”

Thứ ba, ngày 29/11/2011 06:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 27.11, Tổng Thư ký NATO A.Rasmussen đã gửi thư tới Thủ tướng Pakistan Yousuf Gilani để xin lỗi về vụ không kích của NATO ở khu vực biên giới với Afghanistan, làm 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng.
Bình luận 0

Hãng tin AP cho biết, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) A.Rasmussen ngày 27.11 đã gửi thư tới Thủ tướng Pakistan Yousuf Gilani để xin lỗi về vụ không kích của NATO ở khu vực biên giới với Afghanistan, làm 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng vào sáng 26.11.

Trong thư, ông Rasmussen bày tỏ "lấy làm tiếc" về vụ "bắn nhầm", nêu rõ cái chết oan uổng của các binh sĩ Pakistan là "không thể chấp nhận được" và đây là "một sự cố bi thảm ngoài dự tính".

Trước đó, Chính phủ Pakistan đã kịch liệt lên án vụ tấn công, coi đây là hành động vi phạm chủ quyền Pakistan và luật pháp quốc tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem