Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ là "quá sớm" để Ukraine bắt đầu quy trình trở thành thành viên NATO trong thời kỳ chiến tranh. Theo ông chủ Nhà Trắng, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine phải kết thúc trước khi Kiev gia nhập NATO.
Đức được cho là sẽ kiên quyết yêu cầu trì hoãn việc Ukraine gia nhập NATO vì lo ngại động thái này có thể khiến liên minh này lâm vào chiến tranh với Nga, theo báo Anh Telegraph.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết trong một video đăng trên kênh Telegram của mình, hoạt động quân sự đặc biệt sẽ kết thúc sau vài ngày nữa nếu các nước NATO ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev.
Các lực lượng vũ trang Nga bị bầm dập nhưng không bị đánh bại trong cuộc chiến ở Ukraine, một sĩ quan quân sự hàng đầu của NATO cho biết khi ông đưa ra kế hoạch cải tổ lớn nhất đối với các kế hoạch quân sự của liên minh kể từ Chiến tranh Lạnh nếu Moscow mở rộng cuộc xung đột.
Trong một bài viết cho Politico, cựu chủ tịch Hội nghị An ninh Munich, nhà ngoại giao Đức Wolfgang Ischinger đã gợi ý rằng tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius, thay vì hứa hẹn cho Ukraine gia nhập liên minh, NATO có thể đưa ra cho Kiev một trong ba lựa chọn thay thế.
Ukraine muốn nhận được lời mời bắt đầu quá trình gia nhập NATO tại hội nghị thượng đỉnh tháng 7 của liên minh, nếu không Tổng thống Vladimir Zelensky sẽ không đến tham dự hội nghị, Igor Zhovkva, phó chánh văn phòng của Zelensky nói với hãng tin Reuters.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố, NATO nên chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài giữa Nga và Ukraine trong khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thẳng thừng nói rằng, Ukraine sẽ không được đề nghị trở thành thành viên liên minh tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng tới.
Trả lời phỏng vấn của tờ Wall Street Journal ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng một số nước NATO sợ Nga đến mức không muốn cho Ukraine gia nhập khối liên minh.