Phó đặc phái viên của Moscow tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết, cuộc đối đầu quân sự ở Ukraine đã đạt đến mức có thể dễ dàng biến thành một cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và NATO.
Ba Lan ngày 9/8 tuyên bố sẽ gửi 2.000 quân tới biên giới Belarus để hỗ trợ Bộ đội Biên phòng nước này trong bối cảnh các mối đe dọa từ Belarus và nhóm lính đánh thuê Nga Wagner gia tăng, Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan Maciej Wasik cho biết.
Trung Quốc tuyên bố rằng, Nga-Ukraine phải làm việc để “cùng nhau giảm leo thang căng thẳng” ngay lập tức sau thông báo của Mỹ rằng, họ đã gửi bom, đạn chùm tới Ukraine.
Các bức ảnh do truyền thông nhà nước Nga và Belarus công bố cho thấy các chiến binh từ nhóm lính đánh thuê khét tiếng Wagner đang huấn luyện quân đội Belarus trong khi Ba Lan chuyển quân đến biên giới phía đông vì lo ngại sức mạnh của lực lượng Wagner, theo Rferl.
Bộ Quốc phòng Belarus cho biết hôm thứ Năm 20/7 rằng lính đánh thuê Wagner sẽ giúp huấn luyện lực lượng đặc biệt của Belarus trong các cuộc tập trận ở một khu vực quân sự gần biên giới với thành viên NATO là Ba Lan.
Việc NATO từ chối giảm bớt quan ngại của Nga về an ninh là một sai lầm nghiêm trọng của khối, bình luận viên Bobby Naderi của kênh truyền hình CGTN nhận định.
Thất bại trong cuộc phản công của quân đội Ukraine đã khiến các kế hoạch của NATO phải điều chỉnh nghiêm trọng, các nhà bình luận của tờ Visao của Bồ Đào Nha viết.
Hàng ngàn người đã tập trung tại quảng trường Lukiskes ở Vilnius. Đàn ông và phụ nữ, trẻ và già, đều phủ lên mình màu vàng và xanh lam - màu cờ của Ukraine, trong khi nhiều đứa trẻ vẫy cờ trên vai bố chờ đợi sự xuất hiện của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Xung đột Nga-Ukraine đã củng cố sự thống nhất xuyên Đại Tây Dương và lý do tồn tại của NATO. Hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra tại thủ đô Vilnius của Litva trong 2 ngày 11-12/7. Dưới đây là 5 vấn đề chính, bao gồm triển vọng gia nhập NATO của Ukraine chắc chắn sẽ thống trị các cuộc thảo luận tại hội nghị.