Neil Armstrong sẽ được chôn cất dưới biển

Thứ sáu, ngày 07/09/2012 15:33 PM (GMT+7)
Dân Việt - Cựu phi hành gia người Mỹ Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, sẽ yên nghỉ dưới biển.
Bình luận 0

Ngày 6.9, đại diện của gia đình, ông Rick Miller cho biết Neil Armstrong sẽ được chôn dưới biển. Tuy nhiên, ông Miller không tiết lộ về thời gian cũng như địa điểm chôn cất.

img
Tấm ảnh chụp Neil Armstrong khi còn nhỏ tại một buổi lễ tưởng nhớ ông tại bang Ohio, Mỹ, ngày 31.8 - Ảnh: Reuters

Neil Armstrong qua đời ngày 25.8 ở tuổi 82 sau khi gặp biến chứng từ ca phẫu thuật tim trước đó.

Ngày 20.7.1969, Neil Armstrong trở thành người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng sau khi bước xuống từ con tàu Apollo 11. Ông được lịch sử nhớ đến với câu nói: “Đó là bước chân nhỏ bé của một con người nhưng là bước nhảy vĩ đại của nhân loại”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Armstrong và gọi ông là “một trong những người anh hùng vĩ đại nhất nước Mỹ - không chỉ trong thời của ông mà là trong mọi thời đại”.

Theo Xinhua

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem