"U23 Việt Nam vẫn có cửa tạo ra 'địa chấn' trước U23 Ả Rập Xê Út"

Anh Nguyễn Chủ nhật, ngày 12/06/2022 16:40 PM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt, BLV Hoàng Hải (Truyền hình FPT Play) cho rằng, dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng U23 Việt Nam đủ sức tạo "địa chấn" trước U23 Ả Rập Xê Út.
Bình luận 0

Vào 23 giờ hôm nay (12/6), tại trận đấu muộn nhất của vòng tứ kết VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ so tài với U23 Ả Rập Xê Út. Tại vòng bảng, U23 Ả Rập Xê Út đã thể hiện sức mạnh rất đáng nể. Đội đương kim á quân của giải giành 2 trận thắng, 1 trận hòa, ghi 7 bàn và không thủng lưới bàn nào để lọt vào tứ kết với vị trí nhất bảng D.

Trong khi đó, U23 Việt Nam cũng đã tạo được những dấu ấn rất đậm nét. Với lối chơi tấn công đẹp mắt, biến hóa trong sơ đồ 4 hậu vệ được HLV Gong Oh-kyun áp dụng, "Những chiến binh sao vàng" đã hòa U23 Thái Lan, U23 Hàn Quốc và thắng U23 Malaysia để giành quyền đi tiếp đầy thuyết phục với tư cách đội nhì bảng C.

"Nếu chơi bóng "ngổ ngáo", U23 Việt Nam sẽ thắng U23 Ả Rập Xê Út" - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã chơi rất hay tại vòng bảng. Ảnh: AFC

Xét về lịch thi đấu, U23 Việt Nam được nghỉ nhiều hơn U23 Ả Rập Xê Út 1 ngày. Bên cạnh đó, đội bóng Tây Á còn mất 2 trụ cột vì bị treo giò, trong đó có đội trưởng Saud Abdullah.

So sánh tương quan lực lượng và đẳng cấp của 2 đội, BLV Hoàng Hải cho biết: "Không cần tính đến những con số thống kê tại vòng bảng, bất cứ ai cũng có thể nhận định, U23 Ả Rập Xê Út là đội "cửa trên". Họ sở hữu rất nhiều cầu thủ đang là tuyển thủ quốc gia và có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho giải đấu này. U23 Ả Rập Xê Út đặt mục tiêu vô địch nên họ khát khao thắng mọi đối thủ, trong đó có U23 Việt Nam".

Về phần mình, U23 Việt Nam đã xóa tan mọi nghi ngờ vốn xuất hiện trước khi giải đấu khởi tranh. Thay thế cho HLV Park Hang-seo (chia tay đội U23 Việt Nam sau khi SEA Games 31 kết thúc), HLV Gong Oh-kyun đã làm quá tốt vai trò của mình.

Tôi không có ý định so sánh phong cách cầm quân của 2 HLV này bởi mỗi người có triết lý bóng đá riêng. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh, U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022 là một đội bóng rất thú vị, có những cầu thủ đa năng và một lối chơi cực kỳ hiện đại. Sức trẻ và quyết tâm thể hiện năng lực của từng cầu thủ đã tạo nên sức mạnh thực sự cho U23 Việt Nam".

"Nếu chơi bóng "ngổ ngáo", U23 Việt Nam sẽ thắng U23 Ả Rập Xê Út" - Ảnh 2.

Đội trưởng Saud Abdullah bị treo giò là mất mát lớn với U23 Ả Rập Xê Út. Ảnh: AFC

Đánh giá về kết cục của trận đấu, BLV Hoàng Hải khẳng định: "U23 Ả Rập Xê Út nhiều khả năng tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu trận và U23 Việt Nam sẽ phải tập trung tối đa để phòng ngự. Tình thế ở những phút đầu có thể giống như cuộc đọ sức với U23 Hàn Quốc.

Nếu vượt qua quãng thời gian khó khăn ban đầu và bắt được nhịp điệu trận đấu, U23 Việt Nam có thể sẽ tạo ra những pha lên bóng sắc sảo về khung thành đối phương. Việc U23 Việt Nam có tới 5 cầu thủ khác nhau ghi bàn tại vòng bảng cũng là yếu tố khiến hàng thủ U23 Ả Rập Xê Út phải dè chừng.

"Nếu chơi bóng "ngổ ngáo", U23 Việt Nam sẽ thắng U23 Ả Rập Xê Út" - Ảnh 3.

BLV Hoàng Hải tin U23 Việt Nam có khả năng giành chiến thắng. Ảnh: Cao Oanh

Nếu chơi bóng với tinh thần máu lửa, quyết chiến như trận cuối cùng, biết chắt chiu cơ hội và có chút may mắn, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra cơn địa chấn trước U23 Ả rập Xê út. Về diễn biến trận đấu, tôi hy vọng, đội ít nhất cũng trụ vững trong 90 phút thi đấu và sau đó, ở hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu, mọi chuyện đều có thể xảy ra".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem