“Nếu có Quế Ngọc Hải, U23 Việt Nam đã thắng U23 UAE”

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 21/01/2016 15:00 PM (GMT+7)
Theo dõi suốt hành trình thi đấu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh nhận định: “Chính cách làm không giống ai của VFF đã làm suy yếu sức mạnh của U23 Việt Nam. Càng xem tôi càng thương và tội cho cả HLV Miura và trung vệ trẻ Quế Ngọc Hải…”
Bình luận 0

Trao đổi với Dân Việt sáng 21.1, HLV Nguyễn Thành Vinh tâm sự: “Từ trận ra quân gặp U23 Jordan (thua 1-3), đến trận đấu với U23 Australia (thua 0-2) và cuối cùng là cuộc đọ sức với U23 UAE (thua 2-3), U23 Việt Nam đã chơi tốt dần lên rất nhiều. Cá nhân tôi cho rằng nếu U23 không “mất” trung vệ Quế Ngọc Hải vì quyết định tự làm suy yếu mình của chính VFF thì có lẽ chúng ta đã có thể gây bất ngờ ở giải đấu này. Cụ thể, ở trận gặp U23 UAE, nếu là bộ đôi trung vệ Ngọc Hải – Tiến Dũng từng được HLV Miura trao gửi niềm tin từ vòng loại giải U23 châu Á cho tới SEA Games 2015, chúng ta đã không để thua những bàn rất đáng tiếc và có thể thắng họ rồi”.

img

HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng việc HLV Miura không thể gọi Quế Ngọc Hải lên đội U23 là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta thất bại.

Trách VFF vì cách làm, HLV Thành Vinh cũng giận người đồng nghiệp Toshiya Miura đã thiếu sự quyết đoán, tính cách mạnh mẽ như HLV Calisto khi làm việc cùng các đội tuyển Việt Nam trước đây: “Trên thế giới, chưa bao giờ có những “án phạt” kỳ lạ như VFF dành cho Ngọc Hải. HLV Miura đáng lẽ cần dứt khoát bảo vệ quan điểm, đưa Quế Ngọc Hải lên đội U23 bằng được, thay vì tỏ ra quá “lành”, chiều theo ý lãnh đạo VFF. Cũng chính sự tự ti đó khiến ông không đánh giá đúng năng lực của các cầu thủ Học viện HAGL-Arsenal JMG. Trận gặp U23 UAE, khi ông Miura dùng nhiều cầu thủ của Học viện HAGL-Arsenal JMG, U23 Việt Nam đã chơi tốt hơn, uyển chuyển và kiểm soát bóng tốt hơn”.

Nhìn lại cả hành trình thi đấu của U23 Việt Nam, HLV Thành Vinh chốt lại: “Thứ nhất, các cầu thủ chưa được chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, bản lĩnh còn kém, đó là nguyên nhân dẫn đến việc thi đấu khá bạc nhược ở trận ra quân. Điều này cần phải có thêm thời gian, các cầu thủ phải được thi đấu quốc tế nhiều hơn, được đá chính ở V.League nhiều hơn rồi sẽ trưởng thành thôi. Thứ hai, hàng thủ của U23 Việt Nam ở giải đấu này quá non yếu, kể cả từ khi đá giao hữu trước giải đã lộ ra rồi nhưng HLV Miura không đủ thời gian và con  người để khắc phục. Thứ 3, tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam rất tốt. Các cháu đá lăn xả, quyết tâm và để làm được điều này, phải có thể lực tốt chứ không thể hô hào, nói suông. Đó là điểm rất đáng ghi nhận của các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem