"Nếu không bị cô lập ở Buriram United, Xuân Trường sẽ chơi hay hơn nữa"

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ tư, ngày 10/04/2019 10:10 AM (GMT+7)
Các CĐV Việt Nam cho rằng tiền vệ Lương Xuân Trường có thể chơi tốt hơn nữa trong đội hình của Buriram United nếu không bị cô lập.
Bình luận 0

Tối 9 tháng 4, tiền vệ Lương Xuân Trường đã có lần tiếp theo ra sân thi đấu cho Buriram United sau sáu trận liên tiếp không được sử dụng mà chỉ ngồi trên băng ghế dự bị.

Đáng chú ý đây cũng là lần đầu tiên đội phó ĐT Việt Nam xuất trận trong màu áo Buriram United ở đấu trường AFC Champions League 2019 khi nhà ĐKVĐ Thai League có trận tiếp đón Beijing Guoan.

img

Tiền vệ Lương Xuân Trường.

Trận này Xuân Trường vẫn được xếp trên ghế dự bị và Buriram United sớm vỡ trận sau khi phải nhận hai bàn thua trong 30 phút đầu trận. Đến phút 54, Cédric Bakambu đã hoàn tất cú hat-trick và đưa Beijing Guoan dẫn trước 3-0.

Sang hiệp hai, HLV Bandovic của Buriram United đã tung Xuân Trường vào sân ở phút 79 và tuyển thủ Việt Nam nhanh chóng để lại dấu ấn rõ rệt.

Chỉ trong lần chạm bóng đầu tiên, tiền vệ người Tuyển Quang đã kiến tạo với một đường chuyền tinh tế để Suphanat Mueanta ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3, đồng thời xác lập kỷ lục là Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử AFC Champions League khi 16 tuổi, 8 tháng và 7 ngày.

Dù thất bại chung cuộc với tỉ số 1-3 nhưng rõ ràng Xuân Trường đã có một trận đấu ghi điểm, nhất là sau khi anh đánh mất vị trí trong đội hình chính với 6 trận đấu liên tiếp không được sử dụng.

Mặc dù vậy, quan sát cách chơi của Buriram United kể từ khi Xuân Trường vào sân có thể thấy lý do sâu xa là bởi cựu đội trưởng U23 Việt Nam đang có dấu hiệu bị cô lập ở đội bóng số 1 Thái Lan.

CĐV Doan Thinh chia sẻ trên fanpage Vietnamfootball: “Cảm nhận về Xuân Trường trận này: Thi đấu 20 phút cuối, rất nỗ lực di chuyển, kiến tạo một bàn sau pha chạm bóng đầu tiên (rất nỗ lực dơ tay xin bóng dù trái đó đồng đội không tính chuyền)…

Cực kỳ tích cực chạy chỗ, dơ tay ra dấu xin bóng nhưng đồng đội không chuyền (cảm giác cô lập). Nói chung người hâm mộ coi ức chế và cảm nhận rõ ràng là Xuân Trương đang bị cô lập. Ai đi đá bóng sẽ hiểu cảm giác đồng đội không tin tưởng, không đưa bóng sẽ giống vậy.

Tôi không phải fan HAGL hay Xuân Trường gì cả nhưng tôi cảm nhận rõ ràng họ đang có sự phân biệt. Kể cả ngoại binh Pedro cũng không thèm phối hợp với Trường dù chỉ cần đập nhả là Trường chuyền cho đối diện cầu môn rồi”.

Bạn Koclok Sepon bày tỏ quan điểm: “Xuân Trường luôn có những đường chuyền rất khác biệt. Chỉ cần khắc phục trong những pha tranh chấp bóng và chịu khó áp sát đeo bám, mình nghĩ em nó có thể trở thành tiền vệ đa năng nguy hiểm mà bất cứ đối thủ nào cũng phải dè chừng”.

Với màn ghi điểm vừa rồi, Xuân Trường đã đi vào lịch sử khi trở thành tuyển thủ QG Việt Nam đầu tiên ra sân thi đấu ở AFC Champions League cho một CLB nước ngoài.

Đó cũng là minh chứng cho thấy, Trường có thể chơi tốt ở đấu trường đỉnh cao hàng đầu châu lục, thì không có lý do gì lại không phù hợp với Thai League như mốt số nhận định trên mạng xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem