Nếu Malaysia thắng UAE, ĐT Việt Nam "bất chiến tự nhiên thành"?

Khánh Gia Thứ năm, ngày 03/06/2021 15:40 PM (GMT+7)
Trong lượt trận của bảng G thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra đêm nay (giờ Việt Nam), ĐT Malaysia có thể gián tiếp giúp đỡ ĐT Việt Nam nếu phong tỏa được "bộ tứ siêu đẳng" của ĐT UAE.
Bình luận 0

Tại bảng G thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 11 điểm sau 5 trận đấu. Đứng thứ hai ở bảng này là ĐT Malaysia với 9 điểm. Các vị trí tiếp theo là ĐT Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm).

Dù chỉ xếp thứ 4, nhưng ĐT UAE có lợi thế hơn 4 đội tuyển tại khu vực Đông Nam Á là họ chơi ít hơn 1 trận. Bên cạnh đó, UAE có lợi thế sân nhà trong tất cả những trận đấu còn lại.

Để chuẩn bị cho các trận cầu sinh tử này, ĐT UAE đã có 3 cầu thủ nhập tịch là Fabio de Lima (gốc Brazil), Caio Canedo (gốc Brazil) và Sebastian Tagliabue (gốc Argentina). Cộng thêm siêu sao Ali Mabkhout, họ coi như sở hữu "bộ tứ siêu đẳng" khi quyết đấu với ĐT Malaysia vào 23 giờ 45 đêm nay (giờ Việt Nam).

Nếu Malaysia bất ngờ thắng UAE, ĐT Việt Nam "bất chiến tự nhiên thành"? - Ảnh 1.

UAE có niềm tin rất lớn vào bộ ba cầu thủ Nam Mỹ vừa nhập tịch

Để chạy đà với quyết tâm thắng đủ 4 trận còn lại, ĐT UAE đã có 2 trận giao hữu rất ấn tượng. Họ đánh bại Ấn Độ và Jordan, ghi tổng cộng 11 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. Trong đó, cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá UAE là Ali Mabkhout đã lập hattrick ở trận thắng Jordan 5-1.

Dù UAE đang tràn ngập tự tin, nhưng ĐT Malaysia cũng quyết tâm chứng tỏ họ "không phải dạng vừa". Cũng chơi bài nhập tịch cầu thủ, Malaysia có nhân sự khá tốt để đối đầu với UAE.

Trong đội hình của Malaysia sẽ có Dion Cools, cầu thủ từng đá cho Midtjylland tại Champions League. Ngoài ra, Malaysia cũng có các gương mặt khác đáng chú ý là Mohamadou Sumareh, Liridon Krasniqi và Guilherme De Paula. Tổng cộng, ĐT Malaysia có tới 10 cầu thủ nhập tịch. Đây cũng chính là lý do để HLV Tan Cheng Hoe tỏ ra tự tin sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh sòng phẳng tại bảng G.

Nếu Malaysia bất ngờ thắng UAE, ĐT Việt Nam "bất chiến tự nhiên thành"? - Ảnh 2.

Dion Cools là niềm hy vọng của ĐT Malaysia

Nếu ĐT Malaysia gây bất ngờ bằng việc đánh bại ĐT UAE, họ sẽ có 12 điểm và tạm vượt lên dẫn đầu bảng. ĐT Việt Nam có 11 điểm tụt xuống thứ hai. 

Ở một diễn biến khác, cũng thi đấu cùng giờ với trận UAE - Malaysia, nếu thắng đậm ĐT Indonesia, ĐT Thái Lan có thể tạm vượt qua ĐT Việt Nam (do 2 đội có tỷ số hòa 0-0 ở cả 2 trận đối đầu trước đó).

Những kết quả diễn ra vào đêm nay có thể khiến ĐT Việt Nam không giữ được ngôi đầu bảng. Nhưng trong trường hợp ĐT Malaysia thủ hòa hoặc xuất sắc hơn là thắng ĐT UAE, thầy trò Park Hang-seo sẽ có lợi thế nhất định. Bên cạnh đó, nếu ĐT Indonesia dưới sự chỉ đạo của tân HLV Shin Tae-yong khiến ĐT Thái Lan mất điểm, ĐT Việt Nam càng rộng cửa để tính toán. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem