Nếu vô địch Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam cần một "lực sĩ" nâng cúp

Chủ nhật, ngày 23/12/2018 05:10 AM (GMT+7)
Phần thưởng dành cho nhà vô địch Asian Cup nặng đến 15kg, vượt xa so với những chiếc cúp danh giá khác trên thế giới.
Bình luận 0

img

Từ năm 2004 đến 2015, nhà vô địch Asian Cup sẽ được trao chiếc cúp nặng 15kg, cao 42cm.

img

Bắt đầu từ Asian Cup 2019, đội vô địch sẽ nhận chiếc cúp mới. Chiếc cúp này cũng nặng tới 15kg nhưng cao 78cm. Đội nào chiến thắng trong trận chung kết ngày 1.2.2019 sẽ rất vất vả trong việc nâng cúp, di chuyển cúp. So sánh với những chiếc cúp danh giá trên thế giới, cúp Asian Cup đều vượt trội về cân nặng.

img

Cúp Ngoại hạng Anh có 2 phần: đế và thân cúp. Đế nặng 15kg, cúp nặng 10kg. Đội vô địch đương nhiên chỉ nâng phần thân cúp.

img

Cúp vàng World Cup nặng 6,175kg, cao 36,5cm

img

Cúp Champions League nặng 8kg, cao 74cm

img

Cúp Euro (cúp vô địch bóng đá các đội tuyển châu Âu) nặng 8kg, cao 60cm

img

Cúp vô địch bóng đá Nam Mỹ cũng chỉ nặng hơn 6kg

img

Cúp Asian Cup chưa là gì nếu so với cúp Thủ tướng trao tặng cho nhà vô địch giải Sumo ở Ryogoku, Nhật Bản. Chiếc cúp ngoại cỡ nặng đến 40kg

Nguyễn Anh Dũng (SPORT5)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem