Ai là đội trưởng, đội phó của ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2019?

Thứ sáu, ngày 21/12/2018 19:40 PM (GMT+7)
Ngay khi tập trung trở lại sau kì nghỉ hậu AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo cùng đội tuyển Việt Nam đã bầu xong ban cán sự.
Bình luận 0

Sau buổi tập trung tại thủ đô Hà Nội chiều 20.12, sáng nay (21.12), ĐT Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho chiến dịch Asian Cup 2019 trên đất UAE.

img

Duy Mạnh và Ngọc Hải.

Ở đợt triệu tập lần này, HLV Park Hang-seo đã gọi 27 cầu thủ, với nòng cốt vẫn là những người vừa lên ngôi vô địch Đông Nam Á. Đã có 7 tân binh xuất hiện, bên cạnh 3 người nói lời chia tay là Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Văn Quyết và Trần Đình Trọng.

Với việc đội trưởng ĐT Việt Nam ở giải đấu trước - tiền đạo Văn Quyết - không có mặt trong danh sách triệu tập, ban cán sự đội đã được bầu lại. Quế Ngọc Hải, đầu tàu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup vừa qua sẽ giữ băng đội trưởng. Trong khi đó, hai đội phó sẽ là các cầu thủ Lương Xuân Trường và Đỗ Duy Mạnh.

Về hai chức vụ đội trưởng và đội phó, đây không phải là những quyết định quá bất ngờ vì đó cũng là những lựa chọn mà HLV Park đưa ra cách đây hơn một tháng. Tuy nhiên, quyết định đưa Duy Mạnh lên làm đội phó thứ hai khiến nhiều người bất ngờ. Có thể, đây là cách mà HLV Park Hang-seo muốn Duy Mạnh trưởng thành hơn sau những dấu hiệu về sự nổi nóng cuối giải AFF Cup vừa qua.

Trong diễn biến liên quan, trước buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam sau khi tập trung trở lại, tân đội trưởng Quế Ngọc Hải cũng đã đại diện toàn đội trả lời phỏng vấn của giới truyền thông. Trong đó, Ngọc Hải tái khẳng định tham vọng của ĐT Việt Nam trước thềm Asian Cup: "Mục tiêu của chúng tôi là tập luyện chăm chỉ và hướng tới Asian Cup. Bảng của chúng tôi quy tụ nhiều đối thủ cứng, nhưng toàn đội vẫn hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng".

Anh Quyết (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem