Neymar chỉ ra 2 cầu thủ yêu thích nhất ở Anh: Bất ngờ với cái tên sau cùng

PV Thứ bảy, ngày 19/11/2022 14:10 PM (GMT+7)
Tích cực tập luyện cùng Brazil để chuẩn bị cho kỳ World Cup 2022, nhưng Neymar không quên chỉ ra hai ngôi sao người Anh mà bản thân thích nhất.
Bình luận 0

Neymar cùng Brazil đến Qatar với một đội hình được đánh giá rất mạnh tại giải đấu này. Ngoài việc đang đứng số 1 trên BXH FIFA thì Selecao còn được xem là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2022.

Dù đang sở hữu phong độ tốt nhưng Neymar cũng vẫn dành sự ngưỡng mộ của mình cho nhiều cầu thủ khác. Theo đó, tiền đạo 30 tuổi đã lựa chọn Harry Kane và Jadon Sancho là hai ngôi sao mà anh thấy yêu thích nhất ở Anh.

"Tôi thích Kane và Sancho. Họ đều là những ngôi sao đẳng cấp và đáng kinh ngạc. Bản thân tôi có một tình cảm đặc biệt dành cho họ đơn giản vì cả hai đều tồn tại phẩm chất tốt đẹp", Neymar chia sẻ với The Telegraph.

Neymar chỉ 2 cầu thủ yêu thích nhất ở Anh: Bất ngờ với cái tên sau cùng - Ảnh 1.

Kane và Sancho là hai cầu thủ người Anh mà Neymar thích nhất

Harry Kane là tiền đạo đẳng cấp, có phong độ ổn định trong màu áo Tottenham đồng thời cũng là thủ quân của Tam Sư. Điều này không hề bất ngờ khi Neymar cảm thấy mến mộ người đồng nghiệp.

Thế nhưng, cái tên Sancho đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi chân chạy cánh 22 tuổi chưa thể hiện được giá trị ở MU. Thậm chí, anh còn không có tên trong sanh sách tới Qatar của ĐT Anh.

Neymar cũng cho biết nhận định của bản thân về các đội bóng tại giải đấu năm nay. Chân sút sinh năm 1992 cho rằng Argentina, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Brazil và Anh là những ứng cử viên sáng gia cho chức vô địch World Cup 2022.

Neymar chỉ 2 cầu thủ yêu thích nhất ở Anh: Bất ngờ với cái tên sau cùng - Ảnh 2.

Neymar đang có phong độ cao trong cả ĐTQG lẫn PSG

Về bản thân mình, Neymar chính là ngôi sao sáng nhất nhì trên hàng công của Brazil. Trước khi bước vào kỳ World Cup 2022, cầu thủ của PSG đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng với 11 pha lập công sau 14 lần ra sân ở đấu trường Ligue 1.

Ngoài ra, Neymar cũng có hiệu suất ghi bàn ấn tượng với trung bình 1 bàn/trận cho Brazil ở 5 lần ra quân gần nhất. Mới đây, cựu sao Barca còn phô diễn kỹ năng thượng thừa khiến NHM mắt tròn mắt dẹt với pha đỡ bước một cực ngọt khi trái bóng được thả từ độ cao 30m.

Nếu như giữ được phong độ hiện tại, rõ ràng Neymar sẽ đóng góp rất nhiều cho Brazil vào hành trình chinh phục cúp vàng World Cup 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem