Nga ám chỉ Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko là kẻ đạo đức giả?

Phương Đăng (theo Itar-tass) Thứ hai, ngày 22/09/2014 13:30 PM (GMT+7)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga tuyên bố, Moscow để mắt đến tất cả các dấu hiệu hành động thiếu thiện chí, bao gồm những động thái nhắm vào Nga trong suốt chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tới Mỹ.  
Bình luận 0

img  Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (trái) và Tổng thống Nga Putin (phải).

 

“Chúng tôi lấy làm tiếc vì có những thế lực rõ ràng cố tình có hành động phá hoạt sự ổn định Ukraine. Nếu chúng ta xem xét thỏa thuận Minsk về Ukraine và đem so sánh với các tuyên bố tại Washington của Tổng thống Poroshenko khi ông ta tới thăm Mỹ, tất cả mọi người đều sẽ không cảm thấy gì khác ngoài sự ngờ vực”, ông Sergey Ryabkov tuyên bố với Hãng thông tấn Itar-tass ngày 21.9. 

Thứ trưởng Nga cũng lên án rằng: “Thật là lạ khi những xu hướng tích cực không thể chối cãi lại bị rất nhiều chính trị gia cấp cao cũng như những chính khách có trách nhiệm (trong khủng hoảng tại Ukraine) cố tình lờ đi. Những chính trị gia đạo đức giả kêu gọi bình thường hóa tình hình (ở Ukraine) lại rõ ràng đang cản trở quá trình này. Đó là những dấu hiệu thiếu thiện chí tiêu biểu nhất mà chúng tôi đã lưu ý từ chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine.

imgTổng thống Ukraine Petro Poroshenko (trái) và Tổng thống Obama (phải).
Trước đó, ngày 5.9, nhờ vai trò trung gian của nhờ Nhóm Liên lạc về Ukraine (Nga, Ukraine và Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu OSCE), các bên xung đột ở Ukraine (chính quyền Kiev và các đại diện của Cộng hòa Donetsk, Lugansk) đạt được thỏa thuận ngừng bắn quan trọng. Thỏa thuận ngừng bắn ngày 5.9 cũng bao gồm yêu cầu các bên xung đột rút quân, tiến hành trao đổi tù nhân và cung cấp viện trợ nhân đạo tại Đông Nam Ukraine.

 

Trong khi đó, trong chuyến thăm Washington hôm 18.9, Tổng thống Petro Poroshenko có bài phát biểu dài 40 phút được cho là rất căng thẳng trước Quốc hội Mỹ. Tại đây, ông Poroshenko mạnh mẽ lên án Nga "xâm lược" Ukraine. Đồng thời, Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh Ukraine cần Mỹ giúp đỡ. Ông kêu gọi các nước phương Tây đừng bỏ rơi Ukraine, nền dân chủ Ukraine cần dựa vào quân đội mạnh, do đó Ukraine cần thêm súng đạn, vũ khí hạng nặng để chống lại phe ly khai ở miền Đông.

Về phần mình, trong cuộc hội kiến với người đồng cấp Ukraine, Tổng thống Poroshenko, ông chủ Nhà Trắng Barack Obama lên án cái ông gọi là sự xâm lược của Nga tại Đông Ukraine, và yêu cầu Moscow rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine.

Tiếp chuyện Tổng thống Ukraine Poroshenko, ông Obama gay gắt lên án Nga
Ngày 18.9, Tổng thống Mỹ Barack Obama lên án cái mà ông gọi là "cuộc xâm lược" của Nga vào Ukraine trong bối cảnh ông Obama lần đầu tiên đón tiếp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ở Nhà Trắng.

Ông Obama nhấn mạnh: "Thật không may, điều mà chúng ta chứng kiến lại là cuộc xâm lược của Nga, đầu tiên là ở Crimea và gần đây nhất là ở các khu vực miền Đông Ukraine." Ông Obama cho rằng các động thái của Nga đã vi phạm chủ quyền của Ukraine và nhằm làm xói mòn những nỗ lực cải cách của ông Poroshenko.

Tổng thống Obama cũng hoan nghênh Tổng thống Poroshenko đã có quyết định "khó khăn" là trao quyền tự trị có giới hạn cho khu vực miền Đông ly khai của Ukraine theo như một phần của kế hoạch hòa bình đạt được ở Moscow.

Về phần mình, ông Poroshenko cho biết ông muốn thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng chính phủ Ukraine và quân ly khai được duy trì và dần trở thành hòa bình lâu dài, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Poroshenko kêu gọi Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine, phóng thích "các con tin" Ukraine và đóng cửa biên giới không cho binh sĩ và đạn dược tuồn qua. Ngoài ra, ông còn tiết lộ đã đề nghị tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng với ông Obama và đã nhận được phản hồi tích cực.

Quân đội Ukraine pháo kích dữ dội Donetsk bất chấp lệnh ngừng bắn

Cuộc tấn công được tiến hành bằng pháo hạng nặng và tên lửa "Grad" và đã phá hủy một số ngôi nhà, hãng tin RIA Novosti đưa tin.

Trước đó, chính quyền địa phương cho hay, đêm qua trong thành phố đã nghe thấy những tiếng đạn nổ từ ​​súng cỡ nòng lớn. Tình hình trong thành phố rất "căng thẳng".

Trong khi đó, tuần trước, tại Minsk, đại diện chính quyền Ukraine và đại diện Cộng hòa Nhân dân Ukraine nhất trí về thỏa thuận ngừng bắn chung. Đồng thời, ngày 16.9 mới đây, Quốc hội Ukraine cũng đã thông qua luật trao quyền tự trị giới hạn trong 3 năm cho một số khu vực ở miền Đông nước này bao gồm Donetsk. 


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem