Nga âm thầm chuyển trung đoàn tên lửa S-400 thứ 2 cho Trung Quốc

Minh Nhật Thứ hai, ngày 27/01/2020 15:00 PM (GMT+7)
Nga đã hoàn thành việc chuyển giao một trung đoàn tên lửa S-400 Triumf (Triumph) thứ 2 cho Trung Quốc thông qua vận tải hàng hải và chứng nhận bàn giao đã được ký vào tháng 12 năm ngoái tại Trung Quốc, một nguồn tin ngoại giao quân sự tiết lộ.
Bình luận 0

img

"Việc chuyển giao một trung đoàn S-400 thứ 2 bao gồm hai bộ phận của thiết bị phóng, các trạm định vị (bằng) vô tuyến, thiết bị năng lượng và dịch vụ, phụ tùng và dụng cụ cho Trung Quốc đã được hoàn thành. Khách hàng cũng nhận được hơn 120 tên lửa dẫn đường phòng không tiên tiến", nguồn tin cho biết.

Nguồn tin cũng khẳng định rằng chứng nhận bàn giao S-400 đã được ký kết tại Trung Quốc vào tháng 12/2019.

"Sau thời điểm ký kết, điều khoản hợp đồng về thời hạn bảo hành 18 tháng của S-400 từ phía Nga đã có hiệu lực", TASS cho biết. 

Nguồn tin nói thêm rằng, tất cả các lô hàng đã được chuyển đến Trung Quốc bằng các tàu biển. Tàu vận tải hàng hải đầu tiên của Nga đã hướng đến Trung Quốc vào tháng 7/2019. Hiện chưa có xác nhận chính thức từ Nga hoặc Trung Quốc về việc chuyển giao trên.

Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên mua S-400 của Nga khi ký thỏa thuận mua 6 tổ hợp hệ thống này với giá hơn 3 tỉ USD hồi tháng 11/2014. Trung đoàn S-400 đầu tiên được bàn giao cho Trung Quốc hồi tháng 4/2018. Quân đội Trung Quốc cũng đã thử thành công S-400 đầu tiên.

S-400 là hệ thống phòng không mang theo 3 dạng tên lửa khác nhau, đủ sức bắn hạ các mục tiêu trên không từ tầm gần đến tầm xa, với tầm hoạt động tối đa 400 km. Theo phía Nga, loại vũ khí này có năng lực theo dõi và phá hủy mọi mục tiêu trên không lọt vào tầm ngắm, bao gồm tên lửa đạn đạo và hành trình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem