Nga ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng

Thứ ba, ngày 03/08/2010 09:26 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trước tình trạng cháy rừng ngày càng lan tỏa, ngày 2-8, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 7 khu vực.
Bình luận 0
img
 

Những khu vực bị đặt trong tình trạng khẩn cấp là Matxcova, Vladimir, Nizhny Novgorod, Mariy El, Mordovia, Voronezh và Ryazan.

Thủ đô Matxcova và các khu vực lân cận đang bị bao phủ bởi khói và bụi do cháy rừng. Hàng triệu người bị ho do khói và bụi.

Ngày 2-8, có thêm hàng trăm ngôi nhà bị thiêu trụi, cả khu vực rộng lớn mênh mông bốc cháy ngùn ngụt làm cho hàng ngàn người phải đi sơ tán.

Số người thiệt mạng vẫn không ngừng tăng lên, hiện giờ đã là 40 người. Con số thiệt hại ước tính cho đến thời điểm này là khoảng 210 triệu USD.

img

Theo Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Sergei Shoigu, 620 cánh rừng ở Nga đã cháy trụi và 580 cánh rừng vẫn đang cháy. Trong 24h vừa qua có khoảng 500 đám cháy mới bùng lên đã được dập tắt. Lính cứu hỏa và quân đội vẫn ra sức chiến đấu với “giặc lửa”.

Thời tiết vẫn nóng gay gắt, lâu nay không có mưa. Cuối tuần vừa qua nhiệt độ giảm chút ít, nhưng các nhà khí tượng dự báo tuần này nhiệt độ sẽ lại tăng lên 38 độ C. Hơi nóng do cháy rừng càng làm cho nhiệt độ tăng cao, không khí ngột ngạt.

Theo AP và Xinhua
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem