Nga ban bố tình trạng khẩn cấp ở Voronezh vì bùng phát dịch truyền nhiễm nguy hiểm

Minh Nhật (theo RT) Thứ hai, ngày 21/08/2023 21:04 PM (GMT+7)
Theo RT, các trường hợp mắc vi khuẩn gây bệnh than nguy hiểm đã khiến một quận thuộc vùng Voronezh của Nga bị phong tỏa.
Bình luận 0
Nga ban bố tình trạng khẩn cấp ở Voronezh vì bùng phát dịch truyền nhiễm nguy hiểm - Ảnh 1.

Bác sĩ thú y tiêm phòng bệnh than cho bê. Ảnh RT

Chính quyền địa phương cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại một quận thuộc vùng Voronezh của Nga do bùng phát dịch bệnh than gây chết người, hãng tin RT của Nga đưa tin.

Thống đốc khu vực Aleksandr Gusev đã công bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh phong tỏa khu vực Paninsky vào Chủ nhật 20/8. Tình trạng này sẽ kéo dài cho đến ít nhất là ngày 16/11, theo một tuyên bố được đưa ra vào thứ Hai 21/8.

Trong thời gian này, các chuyến thăm của những người không được phép đến khu vực này sẽ bị hạn chế. Lệnh cấm vận chuyển, nhập khẩu và giết mổ động vật chưa được tiêm phòng bệnh than cũng đã được ban hành. Việc vận chuyển các sản phẩm thịt và thức ăn chăn nuôi, săn bắt động vật hoang dã từ khu vực này cũng bị cấm, theo RT.

Chính quyền nói thêm rằng các cơ quan địa phương và khu vực đã ngăn chặn sự bùng phát. Mọi ngôi nhà trong khu vực bị ảnh hưởng đã được kiểm tra. Tuy nhiên, các nhà chức trách không cung cấp thông tin chi tiết về số lượng các trường hợp đã được phát hiện mắc bệnh than hoặc chi tiết về bất kỳ ca lây nhiễm nào.

Vùng Voronezh nằm ở phía tây nam nước Nga và có chung đường biên giới với Ukraine. Thành phố chính của vùng là Voronezh, nằm cách Moscow 465km.

Đợt bùng phát bệnh than trước đây của Nga đã được báo cáo tại Cộng hòa Chuvashia vào hồi tháng Ba. Sự lây lan của căn bệnh này đã nhanh chóng được chính quyền địa phương ngăn chặn.

Bệnh than là một bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng do vi khuẩn Bacillus anthracis gây ra, đôi khi gặp ở các vùng nông thôn và thường ảnh hưởng đến vật nuôi nhiều nhất. Con người có thể nhiễm vi khuẩn từ động vật, điển hình là từ các xác chết bị nhiễm bệnh, cũng như từ lông, tóc, da sống.

Bệnh có nhiều dạng và có thể xảy ra ở da, phổi và ruột. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, bệnh than qua đường hô hấp được coi là nguy hiểm nhất và có tỷ lệ tử vong từ 50% đến 80%, ngay cả khi được điều trị. Tuy nhiên, dạng bệnh ngoài da là phổ biến nhất và gây tử vong dưới 24% với những trường hợp không điều trị.

Bệnh than đã gây ra hàng trăm ngàn cái chết trên toàn cầu trước thế kỷ 20. Số lượng các trường hợp nhiễm bệnh đã giảm đáng kể nhờ sử dụng kháng sinh để điều trị cho người bị nhiễm bệnh và tiêm phòng cho động vật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem