Nga bất ngờ ra tuyên bố chống lưng cho Iran ở Syria

Trần Việt Thứ sáu, ngày 05/10/2018 15:10 PM (GMT+7)
Nga bất ngờ tuyên bố, Iran đang chống khủng bố ở Syria một cách hợp pháp.
Bình luận 0

img

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 4.10 cho biết, các lực lượng quân sự Iran đang chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế một cách hợp pháp và theo lời mời của chính phủ Syria.

Bà Zakharova đưa ra nhận xét trong cuộc họp báo hôm qua khi bà nhắc đến cuộc tấn công tên lửa gần đây của Iran vào các phần tử khủng bố ở bờ phía đông của sông Euphrates, Syria nhằm trả thù cho vụ tấn công khủng bố ở Ahvaz.

Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đầu tuần này đã bắn 6 tên lửa đạn đạo vào các vị trí khủng bố Takfiri ở các khu vực phía đông sông Euphrates, Syria.

Sau cuộc tấn công, một số thủ lĩnh và phần tử khủng bố đã bị giết hoặc bị thương. Một số cơ sở hạ tầng và kho đạn dược của khủng bố cũng bị phá hủy.

Trước đó, ít nhất 25 người, kể cả phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương trong cuộc tấn công khủng bố ngày 22.9 trong một cuộc diễu hành quân sự tại Ahvaz.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem