Israel khẳng định máy bay tàng hình an toàn trước S-300 của Syria

Tiểu Đào (Theo RT) Thứ sáu, ngày 05/10/2018 14:05 PM (GMT+7)
Israel tự tin khẳng định các chiến đấu cơ tàng hình của nước này có thể né tránh và thậm chí là tiêu diệt hệ thống S-300 mà Nga mới chuyển cho Syria.
Bình luận 0

img

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300. Ảnh: Sputnik.

“Khả năng chiến đấu của Không quân Israel tốt tới mức sự hiện diện của các hệ thống S-300 sẽ không là trở ngại khi các máy bay chiến đấu hành động”, ông Hanegbi nói với kênh phát thanh Army Radio của Israel.

Trước đó vào hôm thứ Ba (2.10), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Moscow đã chuyển giao xong các hệ thống S-300 nhằm tăng cường an ninh, bảo vệ các quân nhân Nga đang tác chiến tại Syria. Phản ứng trước động thái này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã bảy tỏ sự phản đối, đồng thời nhấn mạnh rằng các hệ thống S-300 mới của Damascus sẽ không thể ngăn Tel Aviv tiếp tục các chiến dịch quân sự của mình tại Syria.

Được biết, động thái chuyển giao S-300 diễn ra sau khi máy bay IL-20 của Nga bị bắn hạ ngoài khơi Syria, khiến 15 quân nhân Nga thiệt mạng. Phía Moscow đã đổ lỗi cho Israel, cho rằng máy bay F-16 của Tel Aviv đã sử dụng máy bay IL-20 làm lá chắn trước hệ thống phòng không S-200 của Syria.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem