Nga biên chế thêm 3 trung đoàn S-400 mới giữa căng thẳng với phương Tây  

Phương Đăng Chủ nhật, ngày 08/04/2018 16:05 PM (GMT+7)
Ba trung đoàn tên lửa phòng không S-400 Triumf mới sẽ được biên chế cho Các lực lượng Không gian Nga trong năm 2018, giữa bối cảnh căng thẳng với phương Tây ngày càng leo thang.
Bình luận 0

img

Theo Sputnik, tuyên bố trên được đưa ra bởi Tổng tư lệnh Các lực lượng Không gian Nga, Tướng Sergei Surovikin hôm nay. 

"Riêng trong năm 2017, 4 trung đoàn tên lửa phòng không đã được tái trang bị với S-400 Triumf. 3 trung đoàn S-400 Triumf khác sẽ phục vụ trong Các lực lượng Không gian Nga vào năm 2018", Tướng Surovikin nói với các phóng viên. 

Tổng tư lệnh Các lực lượng Không gian Nga cũng cho biết rằng, tổng cộng 5 trung đoàn tên lửa phòng không được trang bị S-400 Triumf sẽ bảo đảm an toàn cho không phận của Moscow và khu vực công nghiệp trung tâm của Nga.

S-400 Triumf được xem là niềm tự hào của quân đội Nga, thậm chí được đánh giá là không có đối thủ trên thế giới. 

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và xa của Nga, được thiết kế để đánh chặn các máy bay tấn công và trinh sát của đối phương, bao gồm cả các máy bay phát triển trên công nghệ tàng hình. Tổ hợp này cũng được thiết kế để tiêu diệt các tên lửa hành trình, phương tiện bay không người lái hay tên lửa đạn đạo. Theo hãng sản xuất Almaz Antey, một hệ thống S-400 có thể tấn công 36 mục tiêu cùng lúc ở khoảng cách tối đa đến 400 km.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống S-400 có thể hạ các mục tiêu trên không trong phạm vi 400 km và các tên lửa đạn đạo trong phạm vi 60 km.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và phương Tây không ngừng liên quan, đặc biệt là sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga tại Anh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem