Nga biến tổ hợp Iskander-M thành 'sát thủ diệt hạm'

Thứ sáu, ngày 10/08/2018 16:00 PM (GMT+7)
Tên lửa hành trình R-500 Kalibr được gắn lên bệ phóng của Iskander-M, biến nó thành vũ khí chống hạm uy lực
Bình luận 0

img

Một xe mang phóng trong tổ hợp tên lửa Iskander-M của Nga. Ảnh: Sputnik.

Quân đội Nga đã thử nghiệm trang bị tên lửa hành trình R-500 Kalibr cho hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M nhằm biến tổ hợp này thành vũ khí uy lực tấn công tàu chiến đối phương trên biển, RBTH ngày 8/8 đưa tin.

R-500 Kalibr là biến thể trên bộ của tên lửa hành trình Kalibr, vũ khí chủ lực của các tàu chiến Nga hiện nay. Kalibr từng được tàu chiến Nga sử dụng trong các cuộc tấn công nhắm vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

R-500 Kalibr được cải tiến để có thể tích hợp với tổ hợp Iskander-M và đạt tầm bắn 500 km. Mục tiêu của nó là tàu khu trục cấp hai và cấp ba của đối phương, chẳng hạn như các tàu chiến trang bị tên lửa hành trình Tomahawk và hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis của Mỹ.

Khối lượng đầu đạn tên lửa dao động từ 200 đến 500 kg, tùy thuộc vào mục tiêu của nó là tàu khu trục hay tàu tuần dương.

Theo giới chức quân sự Nga, với vận tốc lên đến 2.000 km/h và khả năng bay lướt trên mặt nước ở độ cao 5-10 m, tên lửa R-500 Kalibr có thể vượt qua mọi lá chắn phòng thủ trên biển và không cho tàu chiến đối phương bất cứ cơ hội nào để né tránh hoặc chống đỡ.

Chuyên gia quân sự Viktor Litovkin nhận định tổ hợp tên lửa Iskander với đầu đạn mới sẽ được triển khai tới các khu vực Kaliningrad, Crimea hay vùng Viễn Đông.

Iskander-M là tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật mặt đất, sử dụng một tầng nhiên liệu đẩy, trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh và có tầm bắn 450-500 km. Tên lửa Iskander-M có thể mang cả đầu đạn thông thường cũng như đầu đạn hạt nhân.

Nguyễn Hoàng (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem