Nga bóc phốt NATO ở Ukraine

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ năm, ngày 27/01/2022 07:51 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói rằng phương Tây muốn có hành động khiêu khích thực sự xung quanh Ukraine.
Bình luận 0
Nga bóc phốt NATO ở Ukraine - Ảnh 1.

Nga cho rằng phương Tây đang kích động Ukraine. Ảnh Reuters

Theo ông, "mục đích của hành vi hơi kỳ quái như vậy của phương Tây hoặc là khiến cho Kiev lao vào chiến dịch quân sự ở Donbass, hoặc bằng cách nào đó chôn vùi hoàn toàn các thỏa thuận Minsk".

Theo ngoại trưởng Lavrov, việc tuyên bố sẽ đưa ra các lệnh trừng phạt chống Nga là biểu hiện của sự "điên cuồng quân sự" của phương Tây. Ông Lavrov nhấn mạnh rằng, phương Tây chỉ cần một cái cớ để trừng phạt Nga nhưng Moscow sẵn sàng bảo vệ  lợi ích và an ninh của mình một cách đáng tin cậy nhất và sẵn sàng đối phó với bất kỳ mọi diễn biến sự kiện nào.

Ông Lavrov cũng tái khẳng định, Nga không có ý định tấn công ai mà ngược lại. Cùng quan điểm với Ngoại trưởng Nga Lavrov, một số chuyên gia cũng nhận định, Ukraine sẽ tiến hành hành động khiêu khích ở Donbass. 

Bogdan Bezpalko, Uỷ viên Hội đồng Quan hệ liên dân tộc trực thuộc Tổng thống LB Nga bình luận, cùng với cơn lốc của truyền thông đã thổi phồng những nguy cơ an ninh từ phía Nga và lan truyền sự sợ hãi một cách nhanh chóng đến nỗi ngay Tổng thống  Zelensky và thậm chí cả Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng đang phải "phanh bớt" tốc độ của những thông tin này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem