Nga cảnh báo ớn lạnh cả Mỹ và Triều Tiên

Linh Yến Thứ bảy, ngày 30/12/2017 08:45 AM (GMT+7)
Chiến tranh xảy ra sẽ tồi tệ hơn bất cứ sự kiện nào trong lịch sử nhân loại, Nga đã cảnh báo ớn lạnh đến Mỹ và Triều Tiên.
Bình luận 0

img

Tổng thống Nga Putin nhiều lần cảnh báo về hậu quả của xung đột Triều Tiên.

Nga đã cảnh báo rằng, Triều Tiên và Mỹ đang trên đường dẫn đến một cuộc chiến bùng nổ ở mức độ "chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un có thể vấp phải một cuộc chiến tranh hạt nhân với "quy mô chưa từng thấy", nhà ngoại giao hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin là Oleg Burmistrov cảnh báo.

Vị đại sứ của Nga dự đoán cuộc chiến sẽ bắt đầu "không có ai" và nói rằng Mỹ "đang chơi đùa với lửa" trong cuộc xung đột Triều Tiên.

Nga đã nhiều lần kêu gọi các bên kiềm chế không đe doạ lẫn nhau khi Tổng thống Mỹ Trump và Kim Jong Un đã đẩy căng thẳng lên đỉnh điểm mới đáng sợ trong những tháng gần đây.

img

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Ông Burmistrov kêu gọi thế giới "làm mọi thứ có thể" để ngăn chặn cuộc chiến mà nhiều khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân kể từ Thế chiến thứ 2.

Nhiều lo ngại và dự đoán cho rằng, Triều Tiên sẽ tiến hành một cuộc thử nghiệm tên lửa khác trước khi kết thúc năm nay.

Nhà ngoại giao Burmistrov nói với Sputnik rằng: "Cuộc chiến xảy ra sẽ là thảm hoạ của quy mô, chưa từng thấy trong lịch sử loài người. Chúng tôi đang nói không chỉ về một cuộc xung đột quân sự lớn mà còn về một cuộc xung đột có khả năng sử dụng hạt nhân. Bây giờ chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc xung đột quân sự lớn, có thể trở thành hiện thực nếu kế hoạch giải pháp quân sự được thực hiện. Và chúng ta cần phải làm mọi thứ có thể để ngăn chặn điều này xảy ra."

img

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tự hào về chương trình tên lửa của mình.

Đại sứ Burmistrov trước đây đã thăm Bình Nhưỡng để thảo luận về cuộc khủng hoảng hạt nhân và cũng đã tổ chức các cuộc họp với các quan chức Triều Tiên ở Moscow.

Tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson để thảo luận về Triều Tiên. Bất chấp căng thẳng riêng giữa Moscow và Washington, cả hai đều đạt được thỏa thuận rằng họ sẽ "không bao giờ chấp nhận" chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Triều Tiên được cho là sẽ khởi động để phóng một tên lửa không gian, mà các chuyên gia đã cảnh báo có thể là một cái vỏ cho một cuộc thử nghiệm vũ khí khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem