Nga chiếm ngôi làng mới ở tiền tuyến Ukraine

PV (Theo AFP) Chủ nhật, ngày 24/03/2024 11:12 AM (GMT+7)
Ngày 23/3, Nga tuyên bố giành được chiến thắng lãnh thổ mới trước các lực lượng Ukraine đang chật vật tìm kiếm vũ khí trong khi hai bên tiến hành các cuộc tấn công trên không nhằm vào nhau, theo AFP.
Bình luận 0
 Nga chiếm ngôi làng mới ở tiền tuyến Ukraine- Ảnh 1.

 Ukraine báo cáo 69 cuộc đụng độ trong 24 giờ qua. Ảnh Ukrinform

Khi cuộc tấn công khủng bố vào phòng hòa nhạc ở Moscow trở thành điểm tranh chấp mới giữa các đối thủ không đội trời chung, lực lượng vũ trang Nga cho biết họ đã chiếm được ngôi làng Ivanivske của Ukraine, ngay phía tây Bakhmut, thành phố bị tàn phá đã chiếm giữ 10 tháng trước.

Các lực lượng Nga đã nắm quyền kiểm soát một loạt các khu định cư ở tiền tuyến trong những tuần gần đây, trong khi lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu quân và đạn dược.

Việc chiếm giữ Adviivka vào tháng trước, gần thành trì Donetsk do Nga nắm giữ, là thành tựu lãnh thổ lớn đầu tiên mà Nga đạt được kể từ Bakhmut và được Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi là dấu hiệu cho thấy các lực lượng Nga đang quay trở lại tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng quân đội đã "giải phóng" Ivanivske, nơi cũng gần thị trấn Chasiv Yar có thể trở thành mục tiêu tiếp theo.

Nếu Nga chiếm Chasiv Yar, nước này có thể đẩy mạnh các cuộc tấn công vào thành phố chiến lược Kramatorsk, nơi đang phải đối mặt với hỏa lực ngày càng tăng.

Tuyên bố của Nga được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow hôm thứ Sáu khiến ít nhất 133 người thiệt mạng.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm thứ Bảy rằng bốn thủ phạm bị giam giữ đang "đi tới Ukraine, nơi mà theo thông tin sơ bộ, họ có cửa để vượt biên".

Cơ quan an ninh FSB của Nga trước đó cho biết những kẻ tấn công đã "liên lạc" với những người ở Ukraine khi họ cố gắng chạy trốn khỏi đất nước.

Kiev đã phủ nhận mạnh mẽ bất kỳ sự liên quan nào, nói rằng Nga đang tìm lý do để đẩy mạnh chiến tranh. Mỹ cho biết họ không thấy dấu hiệu nào cho thấy Ukraine có liên quan đến vụ tấn công Tòa thị chính Crocus.

'Một buổi sáng khó khăn'

Trong khi Ukraine gặp khó khăn trong việc tìm kiếm vũ khí và binh lính cho cuộc chiến của mình, nước này vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Nga, đồng thời nước này cũng tiến hành các cuộc không kích ngày càng gia tăng.

Thống đốc khu vực cho biết nhiều cuộc không kích nhằm vào khu vực biên giới Belgorod của Nga giáp Ukraine đã khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 7 người bị thương.

Xa hơn về phía đông, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào khu vực Samara đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu lớn, vụ mới nhất trong một loạt cuộc tấn công nhằm vào ngành năng lượng của Nga.

Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov viết trên Telegram rằng hai quận trong khu vực của ông cũng như thủ phủ Belgorod của khu vực đã bị tấn công bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và trên không.

Gladkov nói: "Dường như đây là một buổi sáng khó khăn. Sau một cuộc không kích của lực lượng vũ trang Ukraine vào Belgorod, ba ban công trong một tòa nhà chung cư đã bị sập. Một trong những căn hộ này thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng. Quá đau buồn, người đàn ông đã chết vì vết thương ngay tại chỗ", ông nói. 

Cuối ngày thứ Bảy, Nga cho biết họ đã đẩy lùi một loạt tên lửa Ukraine bắn vào thành phố Sevastopol ở Crimea. Nhưng Thống đốc Sevastopol, Mikhail Razvozhayev sau đó thông báo rằng các mảnh tên lửa đã giết chết một người dân 65 tuổi và 4 người khác bị thương. Ông nói: "Đó là cuộc tấn công lớn nhất trong thời gian gần đây".

 Căng thẳng châu Âu

Ukraine cho biết 34 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã nhắm vào lãnh thổ của họ, nhưng 31 cuộc đã bị bắn hạ.

Tại thành phố lớn Kharkov, gần chiến tuyến, 4 người đã bị máy bay không người lái Shahed tấn công.

Kharkov, thành phố thứ hai của Ukraine, đã chìm trong bóng tối hôm thứ Sáu sau các cuộc tấn công hàng loạt vào nguồn cung cấp điện của Ukraine và khoảng 275.000 người trong thành phố vẫn không có điện vào thứ Bảy, theo thống đốc thành phố Oleg Synegubov.

Trong khi đó, những bất đồng giữa các đối tác châu Âu về khả năng triển khai các hoạt động trên bộ đã đe dọa làm suy yếu sự hợp tác quan trọng.

Tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã từ chối loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine - một quan điểm mà ông không hề rút lui, bất chấp phản ứng nghiêm khắc từ Berlin và các đối tác châu Âu khác.

Hôm thứ Bảy, phó thủ tướng Ý Matteo Salvini cho biết, ông Macron đang gây nguy hiểm cho châu Âu và gọi ông là "kẻ gây chiến".

"Tôi nghĩ rằng Tổng thống Macron, với những lời nói của ông ấy, đại diện cho mối nguy hiểm cho đất nước và lục địa của chúng tôi", ông Salvini phát biểu trong một cuộc họp mặt ở Rome gồm các nhà lãnh đạo châu Âu cánh hữu và theo chủ nghĩa dân tộc. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem