Nga điều tra đặc biệt vụ tai nạn chuyên cơ làm CEO của Total tử nạn

Đức Hoàng Thứ tư, ngày 22/10/2014 06:51 AM (GMT+7)
Ngày 21.10, chiếc chuyên cơ chở ông Christophe de Margerie - Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Năng lượng Pháp Total SA đã gặp nạn tại sân bay Vnukovo của Nga, khiến ông cùng 3 thành viên phi hành đoàn tử nạn.
Bình luận 0

Chiếc chuyên cơ Falcon-50 đã gặp nạn khi đang cất cánh trong thời tiết sương mù và va chạm với một chiếc xe dọn tuyết.

img Christophe de Margerie - Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Năng lượng Pháp Total SA tử nạn sau tai nạn máy bay ở Nga.

Khi gặp nạn, chiếc máy bay chuẩn bị hành trình từ Mátxcơva đi Paris lúc 0 giờ 10 phút ngày 21.10 (theo giờ Mátxcơva).

Bộ phận càng máy bay đã va chạm với một chiếc xe dọn tuyết ở phi trường. Phi công đã quyết định quay lại sân bay để hạ cánh đồng thời gửi tín hiệu khẩn cấp báo cáo động cơ đã bị cháy.

Sau khi chạm đường băng, máy bay lập tức bốc cháy, các mảnh vỡ của nó được tìm thấy cách xa đến 200m, riêng động cơ được tìm thấy cách hiện trường 50m.

Ngoài ông Christophe de Margerie và phi hành đoàn, tài xế lái chiếc xe dọn tuyết cũng đã tử vong.

Cơ quan Hàng không Nga đã thành lập Hội đồng điều tra đặc biệt để điều tra vụ tai nạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem