Nga giải mã vì sao bị Mỹ coi là mối đe doạ số 1

Đức Hoàng Thứ hai, ngày 29/02/2016 17:37 PM (GMT+7)
Theo báo RIA Novosti của Nga, Lầu Năm Góc đã bán “mối đe doạ Nga” cho cả Quốc hội Mỹ và các nước đồng minh NATO.
Bình luận 0

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho rằng, báo cáo gần đây của quân đội Mỹ về nước Nga như là một mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia của Mỹ thực ra là cách để kết nối với các cuộc thảo luận về ngân sách quân sự tại Quốc hội.

Báo RIA Novosti dẫn lời ông Konashenkov nói rằng: “Các báo cáo từ các quan chức an ninh Mỹ, người đã nói rằng Nga là mối đe dọa chính đối với an ninh quốc gia, đã không có bất ngờ đối với chúng tôi. Mức độ của những cảnh báo này tăng lên hàng năm, song lại có cùng một lý do rất đơn giản: Đó là mục đích để thảo luận về quy mô ngân sách quân sự cho năm tiếp theo tại Quốc hội”.

img

Lầu Năm Góc đã "bán mối đe doạ Nga" để lấy ngân sách?

Ông Konashenkov nói thêm rằng, điều quan trọng là phải hiểu rằng “mối đe doạ Nga” đã được Lầu Năm Góc “bán rất chạy” từ giữa thế kỷ trước.

Ông Konashenkov cho rằng: “Lầu Năm Góc đã bán mối đe doạ cho cả Quốc hội Mỹ và các đối tác trong khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tôi đã tự hỏi về những gì họ đã làm mà không cần chúng tôi”.

Gần đây, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cho biết, Nga và Trung Quốc là mối đe dọa chính đối với Mỹ. ông Chapper nhấn mạnh ra rằng, cả Nga và Trung Quốc đã phát triển hệ thống gián điệp của họ. Ngoài ra, ông cho biết, Nga tiếp tục hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của mình.

Ngân sách quốc phòng Mỹ cho năm tài khoá năm 2017 dự kiến tăng lên 3,4 tỷ USD, trong đó 900 triệu USD sẽ được chi cho “ngăn chặn sự xâm lăng” của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem