Nga kết án Đại tá làm gián điệp cho Mỹ

Thứ sáu, ngày 01/06/2012 14:12 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hãng thông tấn chính thức RIA Novosti của Nga đưa tin, Tòa án Thành phố Moscow đã kết án 12 tù giam đối với Đại tá về hưu Vladimir Lazar vì tội làm gián điệp cho Mỹ.
Bình luận 0

Thông tin trên được Cục An ninh Liên bang Nga công bố hôm thứ Năm, 31.5.

Theo đó, ông Vladimir Lazar bị cho là đã thực hiện mệnh lệnh của nhân viên Cục Tình báo Mỹ (CIA) Alexander Lesment, thu thập và chuyển “một số lượng lớn các bản đồ và hình ảnh địa hình, trong đó có những thông tin thuộc về bí mật quốc gia” cho Lầu Năm Góc.

Văn phòng công tố viên cho hay, Lazar đã mua hơn 7.000 hình ảnh về các bản đồ mật từ một nhà sưu tập người Nga. Sau đó, ông này tới Belarus, tìm cách chuyển toàn bộ tài liệu cho Lesment thông qua nhân vật trung gian. Chặng dừng chân cuối cùng của các hình ảnh này được cho là Lầu Năm Góc.

Cục An ninh Liên bang Nga cho rằng, các bản đồ có thể được sử dụng cho các kế hoạch quân sự chống lại Moscow.

RIA Novosti cho biết, Lazar đã thừa nhận tội danh. Ngoài bản án 12 năm tù giam, ông này còn bị tước quân hàm đại tá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem