Nga Mi
-
Tiếu Ngạo Giang Hồ không nêu cụ thể mốc thời gian lịch sử nên nhiều người không biết bộ truyện này lấy bối cảnh lúc nào. Tương ứng, thời điểm đó Việt Nam đang thuộc triều đại nào?
-
Trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của cố nhà văn Kim Dung, đề cập đến việc phái Nga Mi được sáng lập ở phần đầu truyện bởi nữ hiệp Quách Tương.
-
Trong phim kiếm hiệp Kim Dung, không ít nữ hiệp xinh đẹp, trượng nghĩa đã khiến khán giả say đắm không kém gì các nam hùng hảo hán.
-
Lã Tử Kiếm tự hào nói rằng mình được Hoắc Nguyên Giáp gọi bằng anh dù nhỏ hơn đến ngoài 20 tuổi. Giải thích về vấn đề này, Lã Tử Kiếm cho biết ông xuất thân là thế gia võ thuật, được xưng là "Thiếu Đông gia".
-
Trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung, phái Không Động xuất hiện với không ít tuyệt kỹ võ công. Còn ngoài đời, phái Không Động tồn tại cùng lịch sử võ thuật Trung Quốc cả nghìn năm qua, nhưng không khoa trương như trong tiểu thuyết võ hiệp.
-
Nếu như Lý Mạc Sầu vì không có được tình yêu mà hóa thành ma nữ, thì Diệt Tuyệt sư thái vì nỗi đau người tình qua đời mà trở nên độc ác, lạnh lùng, khiến mối tình giữa Chu Chi Nhược - Trương Vô Kỵ - Triệu Mẫn đi vào ngõ cụt.
-
Cái Bang, Thiếu Lâm, Minh Giáo, Võ Đang, Nga Mi, Toàn Chân Giáo... là những môn phái có thật trong lịch sử Trung Quốc, trong khi Cổ Mộ chỉ là cái tên hư cấu.
-
Theo Kim Dung, Thiếu Lâm là đệ nhất phái, Cái Bang là đệ nhất bang hội, Minh Giáo là đệ nhất giáo.
-
Theo Kim Dung, Thiếu Lâm là đệ nhất phái, Cái Bang là đệ nhất bang hội, Minh Giáo là đệ nhất giáo.
-
Bất cứ ai từng say mê các tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung hay môn phái võ lâm Trung Quốc đều biết đến những cái tên nổi tiếng như núi Nga Mi, Võ Đang, Hoa Sơn, Thiếu Thất.