Nga: Người nhập cư 2 lần vi phạm nghiêm trọng luật sẽ bị trục xuất

Thứ tư, ngày 07/08/2013 15:19 PM (GMT+7)
Quyền Thị trưởng Mátxcơva cho biết chính quyền thành phố đã thỏa thuận với Cơ quan Di trú Liên bang Nga (FMS) về việc nếu người nhập cư hai lần vi phạm nghiêm trọng luật pháp, thì sẽ bị trục xuất hoặc cấm quay lại Nga.
Bình luận 0
Quyết định cấm nhập cảnh vào Nga đối với những người nước ngoài đã vi phạm luật pháp Nga là biện pháp hiệu quả nhất - Đó là tuyên bố của quyền Thị trưởng Mátxcơva (Nga) Sergei Sobyanin trong trả lời phỏng vấn của báo Tin tức, được công bố ngày 7.8, về các vấn đề liên quan đến quy định nhập cư của Nga.

img

Ông Sobyanin cho biết chính quyền thành phố Mátxcơva đã thỏa thuận với Cơ quan Di trú Liên bang Nga (FMS) về việc nếu người nhập cư hai lần vi phạm nghiêm trọng luật pháp, thì sẽ bị trục xuất hoặc cấm quay lại Nga.

Ông cũng cho biết thêm chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2013 có tới 140.000 người nhập cư bị cấm nhập cảnh vào Nga do vi phạm nghiêm trọng luật di trú.

Bộ Nội vụ và Cơ quan Di trú Liên bang Nga cho biết trong năm 2012, đã có 4.508 quyết định trục xuất lao động nhập cư bất hợp pháp được đưa ra tại tòa án liên quan đến những vi phạm quy chế cư trú, di trú và xuất nhập cảnh của Liên bang Nga.
TTXVN (Theo TTXVN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem