Nga nói thẳng về "tối hậu thư" của ông Zelensky

V.N (Theo TASS, RT) Thứ ba, ngày 10/09/2024 07:45 AM (GMT+7)
Việc phương Tây kiên quyết bám vào kế hoạch hòa bình của nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky cho thấy họ không có ý định thương lượng một cách trung thực, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nói.
Bình luận 0
img

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh: RIA Novosti.


Các sáng kiến hòa bình của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã trở thành một sự phiền toái cho tất cả mọi người và là "một tối hậu thư thuần túy," Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nói ngày 9/9 sau cuộc họp về hợp tác chiến lược với các quốc gia Arab vùng Vịnh.

Phát biểu tại một buổi họp báo ở Riyadh, ông Lavrov nhấn mạnh rằng phương Tây không muốn thương lượng với Nga trên cơ sở bình đẳng. "(Sáng kiến của Zelensky) đã được biết đến từ lâu, nó đã trở thành một sự phiền toái cho tất cả, nó là một tối hậu thư thuần túy" - ông Lavrov nói. "Việc phương Tây bám vào tối hậu thư này chỉ có một ý nghĩa: Phương Tây không muốn thương lượng một cách trung thực" - Bộ trưởng Ngoại giao nói thêm.

Ông cũng gợi ý rằng các nước ủng hộ Ukraine muốn làm mọi thứ trong khả năng của họ để Nga "tiến gần hơn đến một tình huống mà có thể tuyên bố rằng chúng tôi đã bị đánh bại chiến lược trên chiến trường".

Ông Lavrov cho biết, Nga chưa bao giờ thực sự xem xét nghiêm túc sáng kiến của ông Zelensky và chỉ bày tỏ "sự ngạc nhiên rằng vẫn còn ai đó tin vào nó".

Bộ trưởng cũng lưu ý rằng nhiều cuộc thảo luận về giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine cũng đã bỏ qua một yếu tố quan trọng, đó là một trong những lý do cơ bản khiến Nga phát động cuộc tấn công vào Kiev vào năm 2022.

"(Thủ tướng Đức Olaf) Scholz đã nói rằng đã đến lúc bắt đầu thương lượng" - ông Lavrov nói. Ông nhắc lại các phương tiện truyền thông Đức đã gợi ý rằng các cuộc đàm phán như vậy sẽ dựa trên thực tế rằng "vấn đề lãnh thổ sẽ phải được giải quyết theo các thực tế trên thực địa".

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga khẳng định rằng "không phải vấn đề lãnh thổ" và Moscow "không bao giờ muốn đất của người khác," mà thay vào đó muốn "những người là một phần không thể tách rời của thế giới Nga, văn hóa Nga, ngôn ngữ Nga, lịch sử, tôn giáo, được đối xử nhân đạo, như yêu cầu của luật pháp quốc tế."

Lavrov nhấn mạnh rằng trong khi việc xác định thời gian và địa điểm cho các cuộc đàm phán về Ukraine sẽ tương đối dễ dàng, thì việc đồng ý về những nội dung sẽ được thảo luận trong các cuộc đàm phán như vậy là quan trọng hơn nhiều.

"Nếu chúng ta thảo luận về việc kêu gọi ngừng bắn và suy nghĩ về việc trao đổi lãnh thổ, thì điều này không nghiêm túc" - nhà ngoại giao nói. "Vấn đề không phải là lãnh thổ, vấn đề là quyền của những người đã bị luật pháp chà đạp và không có sáng kiến nào hiện nay đề cập cụ thể đến họ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem