Nga rầm rộ tập trận 'tấn công, đổ bộ' gần Ukraine, gây sức ép với Mỹ, NATO

Phương Đăng (theo The Moscow Times) Thứ sáu, ngày 24/12/2021 08:00 AM (GMT+7)
Nga vừa công bố các cuộc tập trận “tấn công” và "đổ bộ" quy mô lớn với sự tham gia của 1.200 lính dù trong và xung quanh bán đảo Crimea ngay trước thềm đàm phán với Mỹ và trong bối cảnh đối đầu với phương Tây gay gắt vì Ukraine.
Bình luận 0
Nga rầm rộ tập trận 'tấn công, đổ bộ' gần Ukraine, gây sức ép với Mỹ, NATO - Ảnh 1.

Lính dù Nga chuẩn bị nhảy xuống. Ảnh Moscow Times/mil.ru

Theo Moscow Times, cuộc tập trận diễn ra hôm thứ Năm 23/12. Hãng thông tấn nhà nước TASS cho biết hơn 1.200 lính dù và pháo binh Nga, cũng như lực lượng hóa học - sinh học cùng 250 thiết bị quân sự, đã tiến hành các cuộc diễn tập chiến đấu tại bãi tập Opuk ở Crimea.

Các lực lượng thực hiện bài tập đổ bộ, giành quyền kiểm soát khu vực của đối phương trong khuôn khổ chiến dịch tấn công, đổ bộ quy mô lớn.

“Các binh sĩ đã thực hiện các nhiệm vụ khai hỏa và đánh trúng mục tiêu ở nhiều phạm vi khác nhau”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Các binh sĩ cũng thực hành rà phá bom mìn và che chắn khỏi các cuộc tấn công của máy bay và máy bay không người lái, Bộ tiết lộ thêm.

Quân đội Nga cũng triển khai máy bay trực thăng Mi-35 để đổ bộ và yểm trợ trên không cho binh lính tấn công trên mặt đất

Vào thứ Sáu 24/12, lính dù sẽ thực hiện các cuộc diễn tập cận chiến và trinh sát pháo binh cũng như diễn tập tấn công tại bãi tập Raevsky gần thành phố Novorossiysk, miền nam nước Nga.

Nga công bố cuộc tập trận một ngày sau khi Mỹ và Đức cáo buộc nước này tiếp tục tăng cường binh lính tới biên giới với Ukraine.

Cuộc tập trận được cho là nhằm gây thêm sức ép cho Mỹ, NATO. Phương Tây đã cáo buộc Nga điều hàng vạn binh sĩ tới biên giới Ukraine để chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhưng Moscow đã bác bỏ điều đó.

Dù vậy, Mỹ và các đồng minh vẫn cảnh báo về các biện pháp trừng phạt chưa từng có nếu Nga tiến hành các kế hoạch như vậy. Trong khi đó, Moscow yêu cầu được đảm bảo an ninh từ Washington và khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu, đe dọa đáp trả quân sự đối với những gì nước này coi là động thái đe dọa nhắm vào Nga.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem