Nga ráo riết dồn lực lượng tấn công tái chiếm Kupiansk

V.N (Theo AP) Chủ nhật, ngày 27/08/2023 10:46 AM (GMT+7)
Các quan chức tình báo Anh cho biết Nga có thể cố gắng chiếm lại thị trấn Kupiansk. Giao tranh ác liệt ở Kupiansk 3 tuần qua đã buộc Ukraine phải sơ tán dân và khiến họ lo ngại Nga sẽ lần thứ hai chiếm khu vực quan trọng này.
Bình luận 0

Tình báo quân sự Anh hôm 26/8 đánh giá rằng Nga có thể “tăng cường độ các nỗ lực tấn công” xung quanh Kupiansk và Lyman gần đó nhằm giảm áp lực cho các lực lượng của nước này gần Bakhmut và trong khu vực Zaporizhzhia, nơi cuộc phản công của Ukraine được cho là đã dần dần đạt được thắng lợi.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 26/8 rằng lực lượng Moscow đã “cải thiện vị trí của họ dọc theo chiến tuyến” ở khu vực Kupiansk và đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine vào ngày hôm trước. Ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết về bất kỳ động thái chuyển quân nào.

Nga ráo riết dồn lực lượng tấn công tái chiếm Kupiansk - Ảnh 1.

Hàng loạt xe tăng và xe bọc thép bị bắn cháy của Nga được trưng bày ở đại lộ trung tâm Kiev nhân lễ kỷ niệm ngày độc lập của nước này hôm 24/8. Ảnh: AP.

Thống đốc khu vực Oleh Syniehubov cho biết sáng thứ 26/8, đạn pháo của Nga đã tấn công một quán cà phê ở Podoly, ngoại ô phía đông Kupiansk.

Kupiansk là khu vực giới tuyến quan trọng ở phía đông bắc Ukraine,Kiev đã giành lại thị trấn trong một cuộc phản công chớp nhoáng vào tháng 9/2022 sau hơn 6 tháng Nga chiếm đóng.

Đầu tháng này, chính quyền Ukraine đã ra lệnh sơ tán bắt buộc gần 12.000 dân thường khỏi 37 thị trấn và làng mạc xung quanh Kupiansk, với lý do quân đội Nga đang nỗ lực xuyên thủng chiến tuyến.

Cho đến nay, cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine được phát động vào đầu tháng 6 chỉ đem lại những tiến bộ hạn chế, bao gồm cả ở khu vực Zaporizhzhia phía nam và ngoại ô Bakhmut, thành phố phía đông đã trở thành địa điểm diễn ra trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trước khi rơi vào tay Moscow hồi tháng Năm - Reuters đưa tin. 

Viện nghiên cứu chiến tranh - một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington cho biết vào tối 26/8 rằng các lực lượng Ukraine đang tiến về Zaporizhzhia sau khi tiến vào làng Robotyne hồi đầu tuần này. Trong đánh giá mới nhất, viện này trích dẫn các blogger quân sự ủng hộ Điện Kremlin bày tỏ lo ngại về việc thiếu quân tiếp viện và các địa điểm đóng quân trong khu vực, trong khi Bộ Tổng tham mưu Ukraine cùng ngày hôm đó tuyên bố đã đạt được những thành công chưa xác định ở phía nam và đông nam Robotyne.

Cũng trong ngày 26/8, Bộ Quốc phòng Nga và Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết một máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên quận Istra của khu vực Moscow, cách Quảng trường Đỏ khoảng 50 km về phía tây. Sobyanin cho biết  không có báo cáo ngay lập tức về bất kỳ thương vong hoặc thiệt hại nào.

Theo hãng thông tấn Nga TASS, các sân bay Sheremetevo, Domodedovo và Vnukovo đều đình chỉ các chuyến bay trong hơn một giờ vào sáng sớm 26/8 do nguy cơ từ vụ tấn công

Các quan chức Nga cho rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm về những vụ tấn công dường như xảy ra gần như hàng ngày tại thủ đô Nga và khu vực xung quanh.

Kể từ đầu năm nay, Kyiv đã tìm cách đưa cuộc chiến kéo dài 18 tháng vào trung tâm nước Nga và gần đây cũng nói rằng chính họ đứng đằng sau các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Nga ở xa chiến tuyến.

Cuối ngày thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố riêng rằng một máy bay không người lái khác đã bị hạ khi nó đến gần thành phố Belgorod của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 45 km. Nó không đề cập đến bất kỳ thương vong hoặc thiệt hại nào.

Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov cáo buộc lực lượng Ukraine pháo kích vào một ngôi làng biên giới bằng cách sử dụng bom chùm, làm bị thương 6 thường dân. Gladkov đã không cung cấp bằng chứng trực quan về việc sử dụng các loại vũ khí gây tranh cãi và bị cấm rộng rãi.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem