Nga tố Ukraine ám sát Lãnh đạo phe ly khai ở Donetsk

Tiểu Đào (Theo RT) Thứ bảy, ngày 01/09/2018 14:00 PM (GMT+7)
Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, có “mọi lý do để tin rằng” chính quyền Ukraine là người đứng sau vụ ám sát nhà lãnh đạo DPR.
Bình luận 0

img

Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Aleksandr Zakharchenko. Ảnh: Reuters.

Theo RT, một vụ nổ đã diễn ra vào hôm qua (31.8) tại một quán cà phê nằm ở trung tâm thành phố Donetsk, miền đông Ukraine, khiến cho ông Aleksandr Zakharchenko – nhà lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng – thiệt mạng và nhiều quan chức cấp cao khác bị thương.

“Người đứng đầu DPR, ông Aleksandr Zakharchenko, đã thiệt mạng bởi một cuộc tấn công khủng bố”, phát ngôn viên chính quyền cộng hòa tự xưng nói với báo chí.

“Một thiết bị nổ tự chế đã được đặt bên trong, ngay gần cửa ra vào của quán cà phê”, ông Aleksandr Kazakov – cố vấn của ông Zakharchenko – cho biết, đồng thời thông tin thêm rằng hung thủ dường như biết rõ nhà lãnh đạo DPR sẽ đến địa điểm này nên đã “chờ” nạn nhân đi vào bẫy.

Hiện tại, lệnh khẩn cấp tại Donetsk đã được ban bố, biên giới của khu vực với Ukraine và Nga cũng đã được đóng lại. Lực lượng an ninh Donetsk hiện “đang tích cực tìm kiếm những kẻ thực hiện vụ tấn công”.

Theo RT, ông Zakharchenko cũng với một số vệ sĩ đi cùng đã thiệt mạng ngay tại hiện trường. Trong khi đó, một quan chức khác là “bộ trưởng tài chính DPR” tự xưng Alexander Timofeev bị thương nặng. Được biết, an ninh DPR vào cùng ngày đã bắt giữ một số nghi phạm được truyền thông cho là “tình báo Ukraine”.

Sau vụ việc ngày hôm qua (31.8), ông Dmitry Trapeznikov – một cấp phó của ông Aleksandr Zakharchenko – đã được chỉ định làm quyền lãnh đạo.

Phản ứng trước thông tin trên, ông Konstantin Kosachev – người đứng đầu Ủy ban Vấn đề Quốc của Thượng viện Nga – lên án vụ ám sát nhà lãnh đạo 42 tuổi, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng cái chết của ông Zakharchenko sẽ đem lại ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực thi Thỏa thuận Minsk nói riêng và tiến trình hòa bình ở Ukraine nói chung.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã bày tỏ “lòng cảm thông sâu sắc” tới người thân, gia đình ông Aleksandr Zakharchenko. Theo tuyên bố của Điện Kremlin, ông Putin gọi ông Zakharchenko là “một nhà lãnh đạo thực thụ của người dân” và là “một người đàn ông dũng cảm”. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng vụ việc này cho thấy “những kẻ sử dụng bạo lực, hăm dọa và khủng bố không hề muốn có một giải pháp hòa bình bằng đối thoại thực sự với người dân ở miền đông nam Ukraine”.

Theo RT dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, có “mọi lý do để tin rằng” chính quyền Ukraine là người đứng sau vụ ám sát nhà lãnh đạo DPR.

“Thay vì tuân theo Thỏa thuận Minsk và tìm cách giải quyết xung đột nội bộ, những kẻ hiếu chiến ở Kiev đã sử dụng biện pháp khủng bố, làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng tại khu vực”, bà Zakharova nói.

Về phía mình, tình báo Ukraine SBU đã phủ nhận cáo buộc liên quan tới vụ ám sát nhà lãnh đạp DPR Aleksandr Zakharchenko.

Được biết, ông Aleksandr Zakharchenko đã trở thành nhà lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng sau khi cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych hồi năm 2014 diễn ra. Vì không chấp nhận chính quyền mới thân phương Tây, các tỉnh miền đông Ukraine, bao gồm Donetsk và Lugansk, đã tự thành lập nhà nước cộng hòa tự xưng và đối đầu trực diện với Kiev. Trong quá khứ, ông Zakharchenko đã từng bị ám sát vài lần nhưng đã sống sót.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem