-
Cuộc cấp cao Nga - Triều Tiên ở Vladivostock là dấu mốc mới trong mối quan hệ giữa hai nước này, có tác động tới quan hệ giữa Triều Tiên với Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản nhưng chưa thể thúc đẩy tiến trình hoà bình và hoà giải giữa Mỹ và Triều Tiên.
-
Nhiều khả năng, ý muốn của Trump sớm tiêu hủy các đầu đạn và tên lửa hạt nhân của Triều Tiên bằng cách đưa vũ khí này tới Mỹ sẽ phải đối mặt với những khó khăn lớn: trước hết bởi vì Bình Nhưỡng sẽ bác bỏ kế hoạch này, và thứ hai - Mỹ sẽ phải bỏ ra chi phí khổng lồ.
-
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã trao tặng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un chiếc hộp sơn vẽ tay, nơi có thể "khóa kín những điều bí mật".
-
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov sáng nay 31.5 đã đến Bình Nhưỡng, bắt đầu đàm phán với đồng cấp triều Tiên Ly Yon Ho.
-
Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa đã cáo buộc Nga vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc về Triều Tiên và tuyên bố, không có thời gian để thoái thác nữa.
-
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16.10 đã ký sắc lệnh về các biện pháp thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, quy định một số hạn chế trong quan hệ với Triều Tiên.
-
Theo báo Anh DailyStar, Triều Tiên đã khẳng định có cuộc gặp với các quan chức Nga ở Moscow trong bối cảnh nguy cơ chiến tranh thế giới lần thứ 3 luôn rình rập.
-
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên bởi Washington biết Bình Nhưỡng có điều này.
-
Theo giới phân tích, Nga ở vị thế có thể đóng vai trò mang tính xây dựng giúp giảm căng thẳng có nguy cơ dẫn tới chiến tranh giữa Mỹ và Triều Tiên do có mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với cả Bình Nhưỡng và Bắc Kinh.
-
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong phát sông kênh truyền hình “Rossiya 1” cảnh báo về nguy hiểm cuộc xung đột vũ trang ở Bán đảo Triều Tiên.