Ngã từ giàn giáo, bị dao đâm thấu tim không chết

Thứ bảy, ngày 25/08/2012 08:41 AM (GMT+7)
Dân Việt - Do bất cẩn khi đang xây nhà, anh Phúc Bảo Sơn (31 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã rơi từ trên giàn giáo xuống đúng vị trí con dao lam.
Bình luận 0

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí xác nhận, ngày 23.8, anh Sơn được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đau dữ dội vùng ngực và khó thở. Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện một lưỡi dao dài hơn 10cm đâm vào ngập khoảng 0,7cm ở vùng tâm thất trái, màng phổi có máu tụ, gây nguy cơ tử vong cao cho nạn nhân.

img
Chiếc dao lam đâm thấu tim anh Sơn được các bác sỹ gắp ra.

Trước tình hình này, các bác sĩ của bệnh viện đã khẩn trương thành lập ngay kíp mổ để tiến hành phẫu thuật. Sau 90 phút, lưỡi dao đã được lấy ra, vết thương được xử lý an toàn. Được bác sĩ chăm sóc đặc biệt, sức khỏe anh Sơn đã dần ổn định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem